• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 có thai là người giám sát camera của trường, hay gặp H sau 22h

Tin tổng hợp 25/04/2019 14:29

(Tổ Quốc) - "Đợi đến đêm khuya, thầy gọi H. "sang phòng thầy nhờ chút việc". Vừa vào phòng, H. đã bị thầy giáo chốt cửa và hiếp dâm".

Đại tá Phạm Hùng Cương (Trưởng Công an huyện Bảo Yên, Lào Cai) hôm nay thông tin trên VOV, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại TT Phố Ràng, huyện Bảo Yên, nguyên giáo viên tin học Trường THCS số 2 Thượng Hà), để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điều 145 BLHS.

Bị can Anh bị gia đình nữ sinh H.T.H. (13 tuổi, học lớp 8 của trường THCS số 2 Thượng Hà) tố việc nam giáo viên xâm hại khiến H. mang thai. Hiện thai nhi đã 12 tuần tuổi.

Trưa nay, theo tin từ báo Đất Việt, ông Hồ Cao Khải (Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên) nói đã có kết quả xét nghiệm thai nhi của nữ sinh H.

Nguồn trên cho hay, có thể khẳng định thai nhi nữ sinh đang mang trong mình chính là của giáo viên Nguyễn Việt Anh.

Cô giáo Lê Thị Kim Tân (Phó Hiệu trưởng trường THCSsố 2 Thượng Hà) cho biết trên Người đưa tin, nhà trường có lắp hệ thống camra giám sát. Nhưng đáng nói, người phụ trách giám sát camera lại chính là giáo viên Nguyễn Việt Anh.

Theo lời Phó Hiệu trưởng Tân, những hành vi mà giáo viên Anh gây ra với nữ sinh H. đều diễn ra sau 22 giờ. Dù khu nhà của nam và nữ của trường tách biệt nhau, nhưng thời gian đó đó đã hết giờ tự học lên lớp nên phía nhà trường không thể kiểm soát được.

Chị dâu của nữ sinh H. là H.T.Đ. cũng cho hay, thời gian liên lạc của bị can Anh với H. thường sau 22 giờ.

"Lúc tôi phát hiện ra H. có điện thoại thông minh và kiểm tra cuộc gọi thì thấy có cuộc gọi sau 22 giờ đêm, thời gian gọi rất lâu, tôi mới tra hỏi H. thì em nó bảo 'thầy hẹn rủ đi chơi, đi uống nước'. Ngoài ra H. còn khai, khi thầy rủ quan hệ thì chỉ thông qua messenger (tin nhắn facebook), nhưng giờ trang cá nhân của H. đã bị hack rồi", Người đưa tin dẫn lời chị Đ.

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 có thai là người giám sát camera của trường, hay gặp H sau 22h - Ảnh 1.

Khu ở nội trú Trường THCS số 2 Thượng Hà. Ảnh: VTC News

Trong chia sẻ với báo giới trong nước, chị dâu nữ sinh cho hay, H. từng kể chuyện nhiều lần bị thầy giáo Nguyễn Việt Anh gọi đến phòng trực của nhà trường để quan hệ tình dục. Giáo viên Anh đã mua cho H. một chiếc điện thoại thông minh tiện liên lạc.

H. từng kể với chị H. việc giáo viên Anh nhiều lần quan hệ tình dục rồi mua thuốc tránh thai cho H. uống, không cho kể với ai chuyện đó.

Chị Đ. bày tỏ với VTC News, H. vốn ít nói, hiền lành, nên khi thầy giáo yêu cầu không kể với ai thì em sợ, răm rắp nghe theo lời thầy giáo. Lần gần nhất H. bị thầy giáo làm chuyện đồi bại cách đây khoảng 2 tuần.

"H. kể từ 2 năm trước, thầy giáo mua cho em một chiếc điện thoại "để cần công việc thầy sẽ gọi". Đợi đến đêm khuya, thầy gọi H. "sang phòng thầy nhờ chút việc". Vừa vào phòng, H. đã bị thầy giáo chốt cửa và hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại, thầy Anh dọa nếu em nói ra sẽ chết", nguồn trên dẫn lời chị Đ.

Trước đó, theo tin từ báo Kiến thức, người nhà nữ sinh chia sẻ việc người nhà giáo viên Anh đề nghị đưa cho gia đình H. 300 triệu và giải quyết vụ việc theo hướng tình cảm, không đưa ra pháp luật, nhưng không được chấp thuận.

Theo ghi nhận của Trí Thức Trẻ, tại cơ quan công an, giáo viên Nguyễn Việt Anh thừa nhận hành vi của mình, đồng thời tỏ ra hối hận. Đối tượng này còn nói nếu được làm lại thì sẽ không bao giờ có hành vi gây ảnh hưởng đến em H. cũng như ngành giáo dục.

(Tổng hợp)


Thanh Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ