• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thầy giáo nhặt được 50 triệu và 23 chỉ vàng bắt xe ôm tìm người trả lại

Thời sự 13/12/2018 12:46

(Tổ Quốc) - Sau khi nhặt được một chiếc túi bên trong có 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng, thầy Trần Quang Cường đã bắt xe ôm đi tìm người đánh rơi trả lại.

Sáng 13/12, thông tin từ ông Trần Văn Ninh, Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, một thầy giáo trong trường vừa nhặt được 23 chỉ vàng cùng 50 triệu đồng trả lại người để quên.

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 11/12, thầy Cường đang ngồi chờ tuyến xe buýt TP Hà Tĩnh - Cẩm Nhượng. Thời điểm này cũng có một thanh niên đang chờ xe buýt tuyến TP Hà Tĩnh - Hương Sơn. Khi xe buýt tuyến TP Hà Tĩnh - Hương Sơn tới, người này nhanh chóng lên xe để đi, tuy nhiên khi thanh niên này vừa rời đi, thầy Cường phát hiện có một chiếc túi nhỏ, bên trong có một bọc tiền lớn cùng một số vàng.

Nghĩ là đồ của nam thanh niên lúc này bỏ quên, thầy Cường đã bắt xe ôm đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó thầy Cường đã bắt xe buýt lên huyện Hương Sơn tìm người bỏ quên trả lại. May mắn khi vừa đến nơi, thầy Cường gặp nam thanh niên để quên túi đồ đang đứng ở bến xe nên trao lại số tiền và vàng.

Thầy giáo nhặt được 50 triệu và 23 chỉ vàng bắt xe ôm tìm người trả lại - Ảnh 1.

Số tiền vàng thầy Cường nhặt được sau đó đem trả lại người đánh rơi.

Trước hành động đẹp này, ông Ninh cho biết sắp tới nhà trường sẽ tổ chức khen ngợi và biểu dương hành động của thầy Cường.

"Việc làm của thầy Cường rất tốt, và đáng được biểu dương khen ngợi, đây là tấm gương cho các giáo viên và học sinh noi theo. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng trước tập thể nhà trường", ông Ninh cho hay.

Được biết, người bỏ quên chiếc túi là anh Nguyễn Xuân Đăng (trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Anh Đăng hiện đang làm nghề lái xe. Ngay sau khi nhận lại túi đồ, anh Đăng đã gửi tặng 2 triệu đồng để cảm ơn nhưng thầy Cường nhất quyết không nhận.

Được biết, thầy Cường công tác dạy thể dục tại trường từ nhiều năm nay, có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Hiện tại thầy cùng vợ và hai con đang phải sống trong một ki-ốt làm photocopy.

Phan Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ