• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thầy Park mất quân, Ronaldo "Việt Nam" sẽ lên tuyển?

Thể thao 28/02/2020 14:57

(Tổ Quốc) - Phong độ xuất sắc ở AFC Cup 2020 của Phi Sơn và Hải Huy khiến người ta đặt câu hỏi liệu 2 cầu thủ này có thể được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐTQG trong đợt tập trung sắp tới?

Thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa

So với đợt tập trung gần nhất vào tháng 11 vừa qua, ở đợt tập trung tới HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của Trọng Hoàng và Huy Hùng. Người đầu tiên do bị treo giò còn người thứ hai do đang bị chấn thương.

Nỗi lo về nhân sự tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam càng trở nên lớn hơn khi Quang Hải hiện cũng đang bị căng cơ đùi sau và nhiều khả năng không thể tham dự trận tranh Siêu Cúp quốc gia.

Trong khi Văn Đức và Xuân Trường mới bình phục chấn thương và có lẽ cũng chưa kịp trở lại trong đợt tập trung lần này. Vì thế gần như chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ phải tính đến việc bổ sung nhân sự cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.

Phi Sơn và Hải Huy có cơ hội lên ĐTQG.

Cơ hội nào cho Phi Sơn và Hải Huy?

Màn trình diễn của Phi Sơn và Hải Huy ở lượt trận vừa qua là không thể chê vào đâu được (Phi Sơn có 3 pha kiến tạo thành bàn còn Hải Huy trực tiếp ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn). Tuy nhiên để lên tuyển thì cả hai cần giữ vững được phong độ như thế, ít nhất là từ nay cho đến khi lên danh sách đội tuyển. Bởi chỉ có như vậy, cả hai mới có cơ hội lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội tuyển hiện chỉ còn lại có Hùng Dũng, Tuấn Anh và Đức Huy. Vì thế ở thời điểm này, Hải Huy hoàn toàn có cơ hội để được gọi lên tuyển. Tuy nhiên, tiền vệ của Than Quảng Ninh gần như sẽ không có "cửa" để cạnh tranh suất đá chính. Bởi bộ đôi Hùng Dũng-Tuấn Anh đang chiếm trọn sự tin tưởng của chiến lược gia người Hàn Quốc. Do đó, Hải Huy chỉ có thể trông chờ vào một suất dự bị cùng với Đức Huy và có thể là Hoàng Thịnh. Tuy nhiên để làm được đó, Hải Huy cần phải khắc phục điểm yếu thể lực cố hữu của mình.

Thầy Park mất quân, Ronaldo Việt Nam sẽ lên tuyển? - Ảnh 2.

Phi Sơn đang chơi hay tại TP.HCM.

Trong khi đó ở hai bên cánh, đội tuyển Việt Nam hiện đang có một số sự lựa chọn chất lượng như: Quang Hải, Văn Toàn, Hồng Duy, Hoàng Đức. Tuy nhiên chúng ta lại đang thiếu những đường chuyền có độ chuẩn xác cao từ hai cánh. Mà điều này thì Phi Sơn lại đang làm rất tốt ở CLB TPHCM.

Đó là lý do để người ta tin rằng tiền vệ của TPHCM đang đứng trước cơ hội lớn để được triệu tập vào đội tuyển quốc gia đợt tới. Vấn đề là Phi Sơn nếu được lên tuyển thì cần phải thể hiện như đã thể hiện ở CLB TPHCM. Đồng thời giảm bớt lối chơi rườm rà và hay lạm dụng kỹ thuật của mình - điều mà HLV Park Hang-seo không khuyến khích ở các học trò của mình.

Với việc thời gian tập trung đội tuyển đợt tới không dài (chỉ có 10 ngày) cùng tính chất quan trọng của trận đấu với Malaysia, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ chủ yếu dựa vào bộ khung cũ. Vì thế theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng Phi Sơn và Hải Huy được gọi lên tuyển lần này là có nhưng cơ hội để đá chính là không cao.

Hà Phương- Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ