• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thể dục dụng cụ và "tuyệt chiêu" chống "thiếu lương thực" tại SEA Games

Thể thao 26/11/2019 14:30

(Tổ Quốc) - Với đặc thù riêng, bộ môn Thể dục dụng cụ hoàn toàn có khả năng đối mặt với việc thiếu thức ăn.

Sự thiếu chu đáo trong khâu tổ chức của Philippines đã khiến không ít đội tuyển gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Đặc biệt là đội tuyển nữ Việt Nam khi rơi và tình trạng thiếu thức ăn trầm trọng, "có tiền cũng không mua được đồ ăn" trong những ngày qua. Tình trạng trên đã khiến không ít người tỏ ra lo lắng cho các VĐV của Việt Nam khi sang đây thi đấu.

Thể dục dụng cụ và "tuyệt chiêu" chống "thiếu lương" tại SEA Games - Ảnh 1.

ới đặc thù riêng, bộ môn Thể dục dụng cụ hoàn toàn có khả năng đối mặt với việc thiếu thức ăn.

Tuy nhiên, theo VĐV Lê Thanh Tùng (TDDC), ở bộ môn TDDC, vấn đề thiếu thức ăn không phải là vấn đề quá lớn.

"Đặc thù của TDDC là ăn khá ít, bọn mình chỉ cần chất lượng là chính nên không ảnh hưởng gì lắm miễn đảm bảo dinh dưỡng là được. Thật ra trong lần đi này, toàn đội cũng không chuẩn bị gì nhiều, chủ yếu là mì tôm thôi"- Lê Thanh Tùng nói.

Chia sẻ về một số khó khăn của đội trước thềm Đại hội, VĐV vàng của TDDC Việt Nam cho biết, ở Đại hội năm nay, TDDC gặp một số khó khăn như nội dung đồng đội, thế mạnh mà Việt Nam đang là số 1 Đông Nam Á đã bị nước chủ nhà loại bỏ. Bên cạnh đó, đội cũng có một số VĐV bị chấn thương chưa kịp bình phục.

Dù đối mặt với khó khăn, nhưng Lê Thanh Tùng vẫn đặt quyết tâm chinh phục bậc cao nhất của TDDC: "Cảm giác của tôi đang rất phấn khích và có nhiều động lực. Ở Đại hội lần này, tôi tham dự hết tất cả nội dung và đặt quyết tâm cao nhất giành HCV. Tuy chủ nhà Philippines rất mạnh nhưng tôi sẽ thi đấu hết khả năng".

Thể dục dụng cụ và "tuyệt chiêu" chống "thiếu lương" tại SEA Games - Ảnh 2.

U22 Campuchia đã phải đợi 8,9 tiếng mới nhận được phòng khách sạn

Trước đó, nhiều đội tuyển đã gặp phải một số vấn đề trong khâu tổ chức khi đến Philippines tham dự SEA Games 30 như mất hàng giờ đồng hồ đợi xe đón; Một số khác cũng mất không ít thời gian chờ phòng, nằm vật vạ ở sảnh khách sạn...

Mới đây, ĐT U22 Thái Lan đã phải tập luyện ở một sân tập chưa hoàn thiện. Lối vào ngổn ngang vật liệu xây dựng, phòng thay đồ chưa có buộc toàn đội phải thay đồ trên xe. CĐV của "Voi chiến" đã phải dùng từ ruộng để nói về lối vào của sân tập này.

Về phía các đội tuyển của Việt Nam, mới đây nhất đã xuất hiện những hình ảnh về bữa ăn của đội tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã rất cố gắng trong việc sắp xếp, lo liệu mọi việc về các điều kiện ăn ngủ, tập luyện nhưng do sự thiếu chuyên nghiệp của BTC nước chủ nhà, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn gặp khá nhiều khó khăn.

Cụ thể, theo bố trí của BTC, tuyển nữ Việt Nam ở khách sạn cách sân Binan 18km, cách Manila tới hơn 50km. Dù khách sạn của đội nữ khá hiện đại nhưng khách sạn này lại thiếu đồ ăn trầm trọng. Dù lãnh đạo đội và trưởng đoàn đã hết sức cố gắng để nhờ BTC chủ nhà mua thêm đồ ăn nhưng không được. Điều này khiến các nữ cầu thủ rơi vào tình trạng ăn không đủ no. May mắn thay, theo thông tin mới nhất từ VFF, vấn đề này đã nhanh chóng được xử lý./.




Đăng Huy

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ