• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thế lực Mỹ, NATO trước bước ngoặt thập kỉ?

Thế giới 12/03/2019 16:16

(Tổ Quốc) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã được mời tham dự một cuộc họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ vào đầu tháng 4.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cho biết thông tin trên trong một thông cáo báo chí.

"Đây là vinh dự của tôi với tư cách là Chủ tịch, thay mặt lãnh đạo lưỡng đảng của Hạ viện và Thượng viện, gửi tới ông lời mời tham dự cuộc họp chung của hai viện Quốc hội, vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư, ngày 3/4, 2019", bà Pelosi viết trong thư gửi Stoltenberg vào thứ Hai.

Ông Stoltenberg sẽ tới Washington để kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh NATO.

Thế lực Mỹ, NATO trước bước ngoặt thập kỉ? - Ảnh 1.

Liên minh NATO được thành lập ngày 4/4/1949. (Nguồn: AFP)

"Trong dịp quan trọng này đối với Hoa Kỳ, NATO và Liên minh Châu Âu, Quốc hội Hoa Kỳ và người dân Mỹ mong chờ thông điệp về tình hữu nghị và quan hệ đối tác của ông, khi chúng ta hợp tác để thúc đẩy liên minh quan trọng của chúng ta và thúc đẩy tương lai hòa bình trên thế giới ", bà Pelosi viết trong thư.

Bloomberg đã đưa tin tuần trước, trích dẫn các quan chức và nguồn tin được biết về vấn đề này, nói rằng chính quyền Trump đang vạch ra kế hoạch cho Đức, Nhật Bản và nhiều nước khác đang có quân đội Hoa Kỳ trú đóng tiến tới chi trả thêm chi phí cho việc triển khai lính Mỹ ở nước họ.

Theo bản tin này, các quốc gia hiện đang có các lực lượng Hoa Kỳ trú đóng có thể được yêu cầu trả gấp năm đến sáu lần so với hiện tại theo công thức "Chi phí cộng thêm 50".

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người thường xuyên chỉ trích các đồng minh của Hoa Kỳ vì thiếu chi tiêu quốc phòng, đã ủng hộ ý tưởng này trong nhiều tháng, bản tin trên cho biết. Các quan chức cảnh báo rằng "Chi phí cộng thêm 50" là một trong nhiều ý tưởng đang được xem xét và nó có thể được giảm bớt.

Bất chấp đề xuất này mới chỉ ở giai đoạn đầu, động thái này đã gửi đi "một làn sóng choáng váng" tới cả Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao - nơi các quan chức lo ngại đề xuất này có thể khiến các đồng minh ở châu Á và châu Âu nghi ngờ về cam kết của ông Trump với họ, bản tin cho biết.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, ông Donald Trump đã nhiều lần thúc giục các quốc gia thành viên NATO khác phải đáp ứng các nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng hàng năm của họ trong liên minh. Hơn nữa, ông Trump cũng đe dọa sẽ rút khỏi khối nếu các thành viên NATO không đóng góp nhiều hơn cho chi tiêu quốc phòng.

Theo NATO, chỉ có năm trong số 29 thành viên liên minh - Estonia, Hy Lạp, Latvia, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ - hiện đáp ứng cam kết dành 2% GDP cho quốc phòng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ