• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thể thao Cần Thơ ứng phó với dịch COVID-19

Thể thao 24/02/2020 17:02

(Tổ Quốc) - Thể thao Cần Thơ ứng phó với dịch COVID-19, Vòng loại U19 quốc gia 2020: Cần Thơ “trui rèn” lứa U17, Cần Thơ là điểm đến an toàn là những tin tức đáng chú ý tại Cần Thơ vừa qua

Thể thao Cần Thơ ứng phó với dịch COVID-19

Theo kế hoạch, vận động viên (VĐV) ở tất cả các bộ môn thể thao Cần Thơ sẽ tập trung trở lại vào ngày 30-1, nhằm chuẩn bị cho công tác huấn luyện, trong đó có lực lượng chuẩn bị tham dự đại hội thể thao ĐBSCL diễn ra tại Vĩnh Long sắp tới. Tuy nhiên, học sinh ở các trường nghỉ học do dịch COVID-19 khiến kế hoạch tập luyện bị ảnh hưởng ít nhiều.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020 được tổ chức thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức thi đấu các môn: Cờ vua, Bi sắt, Karate, Canoeing, Billiards, Võ Cổ truyền, Quần vợt, Cử tạ, Bóng rổ, Cầu lông, Bóng bàn, Boxing, Kickboxing, Vovinam, Judo, Bơi lội, Thể hình - Fitness và đua ghe Ngo. Các môn này do các tỉnh trong khu vực lần lượt đăng cai tổ chức từ ngày 28-1 đến ngày 15-4, gồm: Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Quân khu 9, Kiên Giang và Trà Vinh. Giai đoạn 2 với lễ khai mạc đại hội dự kiến vào ngày 25-4 và lễ bế mạc dự kiến vào ngày 28-4, tại tỉnh Vĩnh Long, đơn vị tổ chức thi đấu chính gồm các môn: Taekwondo, Bắn cung, Cầu mây, Bóng đá nam, Điền kinh và Bóng chuyền nam U22 trong nhà. Tham dự đại hội gồm có 14 đoàn: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4 (Quân khu 9).

Mục tiêu của thể thao Cần Thơ là đứng trong tốp 3 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL năm nay, nhưng xem ra rất khó khi dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, cùng với cuộc cạnh tranh giữa các đoàn ngày càng gay gắt.

Thể thao Cần Thơ ứng phó với dịch COVID-19  - Ảnh 1.

Đội Cần Thơ tham dự mùa bóng 2020. Ảnh: CFC, SGGP

Cần Thơ hướng đến mùa giải 2020: Xây lại từ đầu

Đội bóng Tây Đô suýt 2 năm rớt hai hạng nếu không bắt kịp "chuyến tàu muộn" để ở lại với sân chơi hạng Nhất 2020. Cứ tưởng tấm vé xuống thi đấu ở Giải hạng Nhất 2019 sẽ khiến Cần Thơ tỉnh giấc, thế nhưng sự thất thường về phong độ vẫn tiếp diễn ở đất Tây Đô. May thay, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã kịp hòa không bàn thắng với đội hình B của Phố Hiến ở vòng đấu cuối để chính thức trụ hạng.

Cụ thể, HLV Nguyễn Hữu Đang được chọn ngồi vào "ghế nóng" để thay người tiền nhiệm Vũ Quang Bảo đã lớn tuổi. Năm đầu cầm sa bàn ở sân chơi chuyên nghiệp nên ông Đang nhận nhiều kì vọng sẽ thổi luồng gió mới vào đội bóng.

Ngoài ra, Cần Thơ gần như "đập đi và xây lại từ đầu" với 27 cầu thủ được tuyển chọn kỹ nhằm hướng đến mục tiêu trụ lại Giải hạng Nhất 2020 ở thứ hạng cao. Trong 27 cái tên có 8 cầu thủ người bản địa và 4 trong số đó được đôn lên từ tuyến trẻ.

Công cuộc đổi mới luôn tạo ra cảm giác phấn khởi cho sự trải nghiệm thú vị và mới lạ ở phía trước. Một bộ mặt mới hứa hẹn sớm được Cần Thơ trình làng cho người hâm mộ. Và với những gương mặt dạn dày kinh nghiệm, kết hợp với sức trẻ, đội bóng Tây Đô đã sẵn sàng cho mùa giải 2020 đầy chông gai.

Vòng loại U19 quốc gia 2020: Cần Thơ "trui rèn" lứa U17

Do dịch COVID-19 diễn biến khó lường trong thời gian qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định điều chỉnh lịch thi đấu Giải Bóng đá vô địch U19 quốc gia 2020 muộn hơn kế hoạch ban đầu. Theo đó, vòng loại giải dự kiến diễn ra từ ngày 3-3 đến 26-3 và vòng chung kết là từ ngày 1-4 đến 10-4. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, VFF vẫn còn để ngỏ khả năng có thể tiếp tục lùi thời gian tổ chức nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, đội U19 Cần Thơ, với lực lượng chủ yếu là lứa U17, cũng đang tập luyện duy trì nhằm đảm bảo đạt được phong độ tốt nhất khi tham gia vòng loại giải U19 quốc gia. Vài năm qua, bóng đá trẻ Cần Thơ xây dựng lại hệ thống các tuyến U, trong đó đội U19 hiện tại (thực chất là U17) là lứa cầu thủ được tuyển chọn từ U13 vào năm 2016. Đây là tuyến cầu thủ nhỏ nhất của Cần Thơ vào thời điểm đó, được đánh giá ổn định và nhiều cầu thủ có tiềm năng tốt để phát triển. Với quân số 22 cầu thủ, Ban Huấn luyện đã cẩn trọng theo dõi sát sao sự phát triển để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn, hoặc thải loại để bổ sung lực lượng đạt yêu cầu. Tham dự vòng loại Giải U19 Quốc gia năm nay là dịp để ban huấn luyện rà soát lại lực lượng, nhằm có giáo án thích hợp để lứa cầu thủ này phát triển tốt về chuyên môn.

Cần Thơ là điểm đến an toàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa ra thông báo về việc Cần Thơ là điểm đến an toàn. Theo báo cáo của Sở Y tế đến 20-2, Cần Thơ vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19. Sở VHTT&DL vẫn đang phối hợp với Sở Y tế, các địa phương và doanh nghiệp du lịch triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, chặt chẽ, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách: đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, trang bị khu vực sát khuẩn ở các quầy lễ tân…

Với điều kiện thời tiết nắng nóng của miền Tây, cảnh quan môi trường thông thoáng, dịch bệnh đã và đang được kiểm soát chặt chẽ. Hiện tất cả các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn phục vụ du lịch, các di tích văn hóa- lịch sử, điểm vui chơi giải trí tại Cần Thơ vẫn đón khách bình thường. Cần Thơ hiện vẫn là điểm đến "An toàn- Thân thiện- Chất lượng".

Cần Thơ: "Bảo tàng" nông cụ độc đáo trên vùng Bảy Núi

Với mong muốn lưu giữ lại nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer, Hòa thượng Chau Sơn Hy, Trụ trì chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang) đã sưu tầm nhiều nông cụ xưa, những dụng cụ phục vụ đời sống để trưng bày, giới thiệu với khách tham quan. Phòng trưng bày hiện có khoảng 100 nông cụ, dụng cụ sinh hoạt trong đời sống của đồng bào Khmer. Có những dụng cụ được xem là cổ vật khi có tuổi đời hơn 100 năm.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ