Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn điều trị 40 trường hợp

(Tổ Quốc) - Trong số 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh hôm nay, có một công dân Đan Mạch, 2 nhân viên Công ty Trường Sinh và 2 người thuộc ổ dịch thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội).

Chiều 25/4, thêm 5 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Như vậy, cả nước đã có 230 người được chữa khỏi.

Họ gồm, bệnh nhân 167, 176, 195, 253 và 258, sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn điều trị 40 trường hợp - Ảnh 1.

5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh chiều 25/4.

Trong đó, bệnh nhân 167 là công dân Đan Mạch, được phát hiện nhiễm Covid-19 khi tới Bệnh viện Nhi Trung Ương xét nghiệm. Cô cùng bạn trai đến Việt Nam du lịch, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài từ 8/3, sau đó đi du lịch rất nhiều nơi từ Hà Giang, Huế, Đà Nẵng rồi quay trở lại Hà Nội.

Trong quá trình điều trị, cô được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

"Hiện tại tôi rất khoẻ, trước đây tôi chưa từng trải qua một đợt ốm nào như thế. Bất đồng ngôn ngữ là một trong những khó khăn nhất đối với tôi trong suốt thời gian ở viện. Khi biết tôi mắc Covid-19, gia đình rất lo lắng. Nhưng hôm nay, tôi được xuất viện, họ đã rất vui mừng. Ngày mai, tôi sẽ bay về Đan Mạch", nữ bệnh nhân tâm sự. 

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn điều trị 40 trường hợp - Ảnh 2.

Nữ bệnh nhân người Đan Mạch cho biết hiện tại hoàn toàn khoẻ mạnh, không còn bất cứ triệu chứng gì.

2 bệnh nhân 176 (nữ, 38 tuổi) và 195 (nữ, 41 tuổi) đều là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, cung cấp suất ăn, nước uống cho Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, đã có 22/27 nhân viên Trường Sinh được công bố khỏi bệnh.

2 bệnh nhân 253 (nữ, 41 tuổi) và 258 (nữ, 47 tuổi) là 2 người đầu tiên tại ổ dịch thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 253 là chị dâu và ở gần nhà bệnh nhân 243 - người khởi phát ổ dịch thôn Hạ Lôi. Người phụ nữ 41 tuổi tên N. cho biết, rất lo lắng khi hay tin bị nhiễm Covid-19. 

"Tôi rất sợ lây bệnh cho mọi người, vì trong gia đình có một phụ nữ đang mang thai, một cháu nhỏ và ông bà ngoại đã lớn tuổi, có bệnh nền. Nhưng rất may, kết quả xét nghiệm của họ đều âm tính", bà N. nói rất buồn vì thôn Hạ Lôi bị phong toả, người dân sống chủ yếu làm ruộng và trồng hoa, nên cả tháng trời coi như mất sạch. "Dân mất mát quá nhiều tiền của".

Những ngày đầu nhiễm bệnh, bà N. gần như không có triệu chứng gì quá nghiêm trọng. Bà bị đau rát họng, chỉ nghĩ là cảm thông thường nên mua thuốc về uống, rồi tiếp tục đi làm. Tuy nhiên, khi được đưa xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bà mới biết rằng bị nhiễm Covid-19.

"Vào viện, được các bác sỹ tận tình chăm sóc, tôi cảm thấy yên tâm. Một tuần sau, tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh". 

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn điều trị 40 trường hợp - Ảnh 3.

Bệnh nhân 253 - một trong hai người đầu tiên của ổ dịch Hạ Lôi được công bố khỏi bệnh.

Bác sĩ Trần Duy Hưng, Trưởng Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện tại khoa đang điều trị cho 36 bệnh nhân dương tính và 20 bệnh nhân âm tính đang trong thời gian 2 tuần cách ly. 

Khi tổng số bệnh nhân giảm, chủ trương của Bệnh viện là dồn bệnh nhân vào một số khoa nhất định để các khoa khác làm việc từ đầu dịch đến nay được nghỉ ngơi. Với tình hình như vậy, công việc của nhân viên y tế tại Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp không giảm đi, họ vẫn ăn ngủ tại bệnh viện 24/24. 

"Hàng ngày chúng tôi thăm bệnh nhân tối thiểu hai lần, từ đó xử lý kịp thời để chỉ định thuốc và các xét nghiệm khác. Điều dưỡng vẫn chăm sóc cho bệnh nhân như mang cơm, lấy mẫu xét nghiệm, phát thuốc", bác sỹ Hưng cho biết. 

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn điều trị 40 trường hợp - Ảnh 4.

Bác sĩ Trần Duy Hưng, Trưởng Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tính đến 6h sáng 25/4, Việt Nam ghi nhận 270 ca bệnh Covid-19, trong đó 230 người đã được công bố khỏi bệnh, chỉ còn điều trị 40 trường hợp. 

Minh Nhân - Ảnh: Phương Thảo

Tin mới