Thêm 9 ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM khỏi bệnh, có 3 ca liên quan đến ổ dịch tại bar Buddha

(Tổ Quốc) - Trong số 9 ca nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh sáng 7/4 thì có 3 ca (BN98, BN120, BN159) liên quan đến quán bar Buddha. Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã chữa khỏi cho 31/53 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 7/4 tại TP.HCM đã có 9 ca nhiễm COVID-19 xuất viện. Tính đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 53 ca nhiễm ở thành phố đã có 31 trường hợp khỏi bệnh.

Thêm 5 ca được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi xuất viện, hiện tại nơi đây đã chữa khỏi Covid-19 cho 19 ca nhiễm tại TP.HCM.

Ở bệnh viện Dã chiến Củ Chi cho xuất viện 5 bệnh nhân, gồm các bệnh nhân 95, 96, 119, 120, 143:

BN95 là nam, 20 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, du học sinh Pháp nhập cảnh Tân Sơn Nhất ngày 18/3.

BN96 là nữ, 21 tuổi, ở quận 8. Trong hai tuần trước khi về nước, cô đi qua Bỉ, Đức, Czech, Pháp, rồi quá cảnh Dubai, nhập cảnh Tân Sơn Nhất tối 19/3.

BN119 nam, 29 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, làm việc tại công ty tư vấn tài chính quận 1, di chuyển đến nhiều nước trước khi nhập viện.

BN120 là nam, 27 tuổi, trú tại quận 2, sống ở Việt Nam từ ngày 11/2. Anh là giáo viên ngoại ngữ, tiếp xúc gần với "bệnh nhân 91" là phi công Vietnam Airlines, cùng nhau đến một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có quán bar Buddha.

Thêm 9 ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM khỏi bệnh, có 3 ca liên quan đến ổ dịch tại bar Buddha - Ảnh 2.

Niềm vui mừng của các bệnh nhân khỏi bệnh sáng 7/4.

BN143 là nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi, địa chỉ tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. Bệnh nhân khởi hành từ Seattle (Washington, Mỹ), quá cảnh tại Đài Loan, sau đó đáp chuyến bay Hãng hàng không Eva Air số hiệu BR395, số ghế 48A, nhập cảnh Việt Nam ngày 21/3 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bệnh viện điều trị Điều trị COVID-19 Cần Giờ cho xuất viện 4 bệnh nhân, gồm BN98, 142, 159, 160:

Thêm 9 ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM khỏi bệnh, có 3 ca liên quan đến ổ dịch tại bar Buddha - Ảnh 3.

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19 được điều trị ở Cần Giờ khỏi bệnh.

BN98 là nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, giáo viên sống cùng phòng với "bệnh nhân 97", từng đến quán bar Buddha ngày 14/3 và dương tính ngày 21/3.

BN142 là nam 26 tuổi, ở huyện Bình Chánh, là du học sinh tại Mỹ, nhập cảnh Tân Sơn Nhất ngày 10/3. Ngày 23/3, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xác định dương tính.

BN159 là nam, quốc tịch Brazil, 33 tuổi, ngụ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, liên quan đến quán bar Buddha.

BN160 là nữ, 30 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, từng ở Madrid, Tây Ban Nha, tiếp xúc với chị gái mắc Covid-19. Ngày 22/3, cô về Việt Nam, xác định dương tính.

Văn Tiên

Tin mới