• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thêm người tử vong vì COVID-19, số ca nhiễm mới tăng gấp đôi, Hàn Quốc đối mặt tình hình phức tạp

Thế giới 23/02/2020 11:54

(Tổ Quốc) - Số lượng người nhiễm mới COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng cao chỉ trong vòng một ngày.

Hãng tin Yonhap đăng tải, hôm chủ nhật (23/2), Hàn Quốc thông báo ca tử vong thứ 4 do COVID-19 trong khi số người lây nhiễm tăng thêm 123 người. Như vậy, hiện Hàn Quốc có ít nhất 556 bệnh nhân nhiễm virus corona mới.

Thêm người tử vong vì COVID-19, số ca nhiễm mới tăng gấp đôi, Hàn Quốc đối mặt tình hình phức tạp - Ảnh 1.

Thành phố Daegu vắng lặng sau khi chính quyền khuyến cáo người dân không ra đường để hạn chế lây nhiễm COVID-19 (ảnh: Yonhap)

3 trong 4 trường hợp tử vong là ở Bệnh viện Daenam, thành phố Cheongdo. Đây cũng là nơi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hàn Quốc được phát hiện và hơn 110 người bao gồm 9 nhân viên y tế bị lây nhiễm.

Số ca nhiễm mới tăng hơn gấp đôi chỉ trong riêng hôm thứ bảy (22/2), với hầu hết người bệnh tập trung xung quanh một tổ chức tôn giáo ở thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc là Daegu và Bệnh viện Daenam ở gần đó.

Trong 123 ca nhiễm mới, có 75 người từng tham gia cầu nguyện tại nhà thờ Tân thiên địa tại Daegu.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), hơn 9.000 thành viên của tổ chức Tân Thiên Địa đang phải tự cách ly. Khoảng 90 ca nhiễm mới là ở thành phố Daegu. Gwangju và Jeju mỗi nơi có thêm một ca nhiễm mới, trong khi thành phố cảng Busan có thêm 2 bệnh nhân.

Cũng trong sáng ngày 23/2, 18 bệnh nhân nhiễm virus corona mới đã hồi phục và được xuất viện tại Hàn Quốc. Số người đang được xét nghiệm và bị cách ly đã lên tới 6.039 người. Hàn Quốc đã xét nghiệm tổng số 22.633 trường hợp bị tình nghi, với 16.038 người có kết quả âm tính.

Bệnh nhân thứ 31 của đất nước này được cho là bệnh nhân "siêu lây nhiễm" từng tham gia cầu nguyện tại nhà thờ Tân Thiên Địa tại Daegu.

Mặc dù tình hình đang diễn biến phức tạp, nhưng chính quyền Hàn Quốc vẫn để mức cảnh báo virus ở mức cao thứ ba - mức "cam"; tuy nhiên, các phản ứng sẽ được điều chỉnh lên mức cao nhất - mức "đỏ" nếu cần thiết. Trước đó, ngày 21/2, Hàn Quốc tuyên bố Daegu và vùng lân cận Cheongdo là "các khu vực chăm sóc đặc biệt".

Tối ngày 22/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung-Sye-kyun đã có phát biểu trấn an người dân rằng, virus có thể được kiểm soát nêu người dân hợp tác với những hướng dẫn của chính phủ.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ