• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thêm tình tiết về Triều Tiên: Nhóm thanh tra sẵn sàng có mặt?

Thế giới 03/04/2019 09:36

(Tổ Quốc) - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết sẽ cử thanh tra viên đến Triều Tiên giữa đồn đoán khả năng Bình Nhưỡng phục hồi khu thử tên lửa.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết vào ngày 2/4 cho rằng nếu thỏa thuận trong chương trình hạt nhân thông qua thì họ sẽ sẵn sàng cử nhóm giám sát đến Triều Tiên trong vài tuần tới nhằm kiểm tra và phê chuẩn tiến trình phi hạt nhân hóa.

Thêm tình tiết về Triều Tiên: Nhóm thanh tra sẵn sàng có mặt? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng hiện IAEA là tổ chức quốc tế duy nhất luôn tuân thủ thực hiện các nhiệm vụ khách quan, độc lập và công tâm.

"Theo sự phê duyệt, chúng tôi sẽ có phản ứng trong nhiều tuần tiếp theo đối với bất kỳ yêu cầu nào gửi tới nhóm giám sát nhằm thực hiện công tác kiểm tra quá trình phi hạt nhân hóa tại Triều Tiên", ông Yukiya Amano cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp gỡ tại thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai nhằm nỗ lực thảo luận cho tiến trình phi hạt nhân hóa.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế có trụ sở tại Vienna hiện chưa có bất kỳ hình thức tiếp cận nào đối với các hoạt động của Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng trục xuất các giám sát viên vào năm 2009. Tất cả các hoạt động đều phải thông qua hình ảnh vệ tinh.

Theo ông Amano, việc gửi các giám sát viên của IAEA sẽ giúp hỗ trợ thực hiện thỏa thuận đảm bảo.

"Điều này có thể đóng góp cho nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và không thể đảo ngược theo yêu cầu từ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an", ông Amano nói.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử IAEA cũng sẵn sàng cho việc thực hiện thỏa thuận 2015 giữa Iran và các siêu cường thế giới nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân.

"Trước đó, các giám sát viên cũng tiếp cận các khu thử và khu vực tại Iran mà họ thấy cần thiết phải kiểm tra", ông Amano nói.

Phía Hàn Quốc đã nói với báo chí tại Washington rằng hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định việc Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ thử tên lửa thực sự tại bãi thử Dongchang-ri và cho rằng có thể đây là quân cờ khác cho chiến lược đàm phán của Bình Nhưỡng trong thời gian tới.

Vào tháng trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng phản đối thông tin Triều Tiên đang phục hồi khu thử tên lửa Dongchang-ri.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ