“Theo dõi” thầy Park, báo Indonesia nói về “cơ hội vàng” để đội nhà hạ ĐT Việt Nam

Tiểu Mã | 27-05-2020 - 21:30 PM

(Tổ Quốc) - Tờ báo Indonesia tỏ ra lạc quan về khả năng để ĐTQG nước này đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo khi hai đội tái ngộ ở vòng loại World Cup.

Cụ thể, tờ Indosport của Indonesia vừa có bài viết với tiêu đề: "ĐTQG Indonesia đón tin mừng sau sự trở lại của bóng đá Việt Nam". Theo cây bút Deodatus Kresna Murti Bayu Aji, tuyển Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong đang có "cơ hội vàng" để vượt qua tuyển Việt Nam, do các tiền đạo của HLV Park Hang-seo đang có phong độ không cao.

Tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji viết: "Cuối tuần qua, bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại sau quãng thời gian khá dài phải gián đoạn vì đại dịch Covid-19. HLV Park Hang-seo ngay lập tức tới sân vận động để dõi theo màn trình diễn của một số nhân tố trên ĐTQG. Đây là các ngôi sao dự kiến sẽ được triệu tập lên ĐTQG khi vòng loại World Cup sắp trở lại.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo có thể sẽ phải cảm thấy thất vọng sau khi chứng kiến màn trình diễn của một số cầu thủ, đặc biệt là các nhân tố trên hàng tiền đạo. Phong độ của những cầu thủ này không được sắc nét giống như thời điểm trước khi đại dịch xảy ra.

Tất nhiên, sự suy giảm hiệu suất của những cầu thủ tấn công ở tuyển Việt Nam có thể chính là cơ hội vàng để ĐTQG Indonesia giành chiến thắng một khi hai đội tái ngộ nhau.

ĐTQG Indonesia hiện đang được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong. Chắc chắn, toàn đội sẽ tập luyện rất chặm chỉ với mục tiêu lớn đó là đánh bại tuyển Việt Nam. Ngoài việc gặp lại nhau ở vòng loại World Cup dự kiến vào tháng 11 tới thì hai đội còn có thể sẽ đối đầu nhau ở AFF Cup 2020 vào cuối năm nay".

“Theo dõi” thầy Park, báo Indonesia liền nói về “cơ hội vàng” để đội nhà hạ ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Tờ Indosport cho rằng đội nhà đang có "có hội vàng" để đánh bại tuyển Việt Nam.

Cuối tuần qua, Hà Nội FC là đội bóng lớn không thi đấu ở cúp Quốc gia, nên sự quan tâm hàng đầu với thầy Park chính là màn trình diễn của nhóm cầu thủ HAGL và Viettel bởi đây là hai CLB sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều ngôi sao ở hai đội bóng này như Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Hoàng Đức… lại chưa để lại nhiều dấu ấn ở loạt trận vừa qua. Đây là lý do khiến tờ báo Indonesia tỏ ra lạc quan rằng đội bóng xứ Vạn đảo có thể đánh bại tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, từ nay tới thời điểm vòng loại World Cup trở lại vẫn còn quãng thời gian tương đối dài và các cầu thủ của tuyển Việt Nam chắc chắn vẫn có đủ điều kiện để lấy lại phong độ cao nhất. Do vậy, HLV Park Hang-seo chưa cần phải quá lo lắng, đặc biệt là ở vòng loại World Cup thì tuyển Việt Nam vẫn đang nắm lợi thế không nhỏ so với những đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Malaysia, UAE, Indonesia.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM