• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Theo dòng lịch sử âm nhạc cổ điển

Văn hoá 03/04/2012 23:25

(Toquoc)-Chương trình hoà nhạc đặt vé trước lần thứ 50 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam là một bức tranh lịch sử âm nhạc cổ điển với những đại diện tiêu biểu của các giai đoạn âm nhạc khác nhau.

(Toquoc)-Chương trình hoà nhạc đặt vé trước lần thứ 50 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam là một bức tranh lịch sử âm nhạc cổ điển với những đại diện tiêu biểu của các giai đoạn âm nhạc khác nhau.

Đó là George Frideric Handel với bản concerto cho đàn harp  - những âm điệu của âm nhạc mẫu mực thời kỳ tiền cổ điển.




Tiếp đó là Shostakovich - đại diện cho thời kỳ âm nhạc thế giới có những bước cách tân mạnh mẽ, khi âm nhạc lãng mạn đã đạt tới cực điểm và bứt phá thành nhiều trào lưu khác nhau mang hơi thở hiện đại.



Và Debussy - đại diện nổi bật nhất của trường phái ấn tượng với bản Dance sacree et profane.



Chương trình cũng sẽ giới thiệu bản giao hưởng thơ “Bạch Đằng Giang” của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, người đang có sức sáng tác mạnh mẽ nhất về nhạc giao hưởng hiện nay tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm này được công diễn rộng rãi.



Khách mời đặc biệt của chương trình lần này là nghệ sỹ đàn harp nổi tiếng người Nhật Bản YOSHINO Naoko.



Chương trình hòa nhạc đặt vé trước của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam ra đời năm 2005. Đây là những chương trình xương sống để xây dựng mùa diễn cho từng năm. Với hơn 60 đêm diễn từ năm 2005, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã giới thiệu các tác phẩm của những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới như Tchaikovsky, Rachmaninov, Dvorak, Shostakovich, Ravel, Debussy, Haydn, Handel... Bên cạnh đó là các dự án biểu diễn chuyên biệt như: “Mahler Cycle” 2007 - 2011, “Beethoven Cycle” 2008 - 2011, “Mozart Cycle” 2011 – 2012, “Brahms Cycle” 2012- 2013.



Chương trình số 50 diễn ra vào hai ngày 5&6/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
 
H.H

NỔI BẬT TRANG CHỦ