• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn

Giáo dục 25/06/2019 07:45

(Tổ Quốc) - Ngày hôm nay, 25/6, các thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào môn thi bắt buộc đầu tiên: Môn Ngữ Văn. Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi của Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngay từ 5 giờ 30 phút sáng, đã có khá đông sỹ tử xuất hiện.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 1.

Mặc dù 7 giờ 30 phút, môn thi đầu tiên của kỳ thi Phổ thông Trung học Quốc gia 2019 mới chính thức bắt đầu, nhưng từ trước đó gần 2 tiếng, nhiều phụ huynh đã đưa các sỹ tử đến các điểm trường thi.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 2.

Tâm lý của các thí sinh khá thoải mái trước khi vào phòng thi.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 3.

Là một trong những sỹ tử đầu tiên đến điểm thi, Nguyên Phương Ly, học sinh lớp 12A trường Trung học Phổ thông Việt Đức cho hay: Sở dĩ ngày hôm nay, em tới sớm vì tránh tắc đường; đồng thời đảm bảo tâm lý thoải mái, bình tĩnh nhất trước "cửa ải" đầu tiên. Em đã xác định tâm lý và ôn luyện rất kỹ. Mặc dù vậy, sáng nay, em vẫn cảm thấy khá hồi hộp và long lắng. Em hy vọng mình sẽ thực hiện tốt bài thi môn Ngữ Văn" Ly chia sẻ.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 4.

Đúng 7h các thí sinh bắt đầu vào phòng thi.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 5.

Các giám thị kiểm tra kỹ các thông tin về thí sinh.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 6.

Mọi dụng cụ không liên quan đến môn thi đều được các giám thị yêu cầu các thí sinh để bên ngoài hành lang.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 7.

Lúc này nhiều thí sinh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 8.

Môn thi Ngữ Văn sẽ diễn ra trong thời gian 120 phút. Đề thi được ra theo hướng mở và không trả lời theo khuôn mẫu sẵn có.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 9.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 10.

Trong đó, có gần 623.000 em đăng ký thi để vừa để xét tốt nghiệp, vừa lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ 70,22%. Số thí sinh chỉ đăng ký thi để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông là gần 234.000 em, chiếm 26,38%. Thí sinh đăng ký chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là trên 30.000 em, chiếm 3,4%.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 11.

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019 cơ bản vẫn giữ ổn định phương thức thi như năm 2018, với 5 bài thi: ba bài thi độc lập bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tự chọn là Khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Trong đó, ngoài môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại đều theo hình thức trắc nghiệm.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 12.

Điểm đáng lưu ý liên quan trực tiếp đến thí sinh là việc thay đổi cách tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thí sinh hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn - Ảnh 13.

Theo đó, năm 2019, điểm thi sẽ chiếm 70% trọng số điểm xét tốt nghiệp, điểm học bạ chỉ chiếm 30%, thay vì tỷ trọng 50-50 như các năm trước.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ