• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thị trường 30 Tết: Rau xanh đội giá, đào quất ê hề

Kinh tế 07/02/2016 11:13

(Toquoc)-Sáng 29 Tết- tức 30 Tết, tại Hà Nội, rau xanh khan hiếm, tăng giá chóng mặt. Trong khi đó, hoa tươi, đào, quất được bày bán rất nhiều, giá rất “mềm”.

(Toquoc)-Sáng 29 Tết- tức 30 Tết, tại Hà Nội, rau xanh khan hiếm, tăng giá chóng mặt. Trong khi đó, hoa tươi, đào, quất được bày bán rất nhiều, giá rất “mềm”.

Theo quan sát của phóng viên, giá rau xanh sáng nay không hề hạ nhiệt. Tại các chợ dân sinh như Phùng Khoang, Hà Đông, Kim Liên, một củ su hào ngày thường có giá khoảng 5.000 đồng thì sáng 30 Tết đã lên tới 12.000 đồng. Súp lơ 20.00-25.000 đồng/cây. Bắp cải 20.000 đồng/cái (ngày thường bán theo cân, khoảng 6.000-8.000 đồng/kg). Cà chua 45.000 đồng/cân. Khoai tây ta 20.000 đồng/kg

Cau, trầu cũng "leo thang" lên tới 30.000 đồng một quả

Giá thịt bò, gà ta tăng trung bình từ 10 - 30%.



Tại các siêu thị, giá hàng hóa ổn định hơn các chợ (ảnh: L.Thanh)

Ngược lại với rau xanh và thực phẩm, giá đào quất, hoa tươi lại khá “mềm”. Nếu những ngày trước muốn có một cành đào đẹp các thượng đế phải bỏ khoảng 500.000 đồng thì hôm nay giá chỉ còn 150.000 – 200.000 đồng. Ai khéo mặc cả có thể chỉ tốn trăm nghìn cũng mua được cành đào ưng ý.

Hoa tươi như lay ơn, cúc… cũng không quá đắt đỏ như mọi năm. 60-70.000 là có thể mua được một chục hoa lay ơn đẹp. Hoa cúc cũng nhỉnh hơn ngày thường một chút, khoảng 40-45.000 đồng/chục…

Trong cái nắng hanh cuối đông, nhiều người muốn bán cho nhanh để về chuẩn bị bữa cơm tất niên, do vậy giá lại càng thấp hơn các buổi chợ trước.



Thời tiết ấm lên khiến giá hoa ngày 30 khá rẻ (ảnh: T.Nam)

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cả nước thời gian trước Tết, cận Tết tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Riêng đối với một số mặt hàng như thực phẩm tươi sống, rau quả, hoa tươi, do đặc thù mặt hàng và nhu cầu tiêu thụ cao cùng với đó là đợt mưa rét kéo dài nên giá trong những ngày sát Tết tăng khoảng 20-50% so với ngày thường.

Đánh giá chung về thị trường Tết, Bộ Công Thương cho biết, do nguồn cung hàng hóa dồi dào, nhiều doanh nghiệp tăng cường khuyến mại, giảm giá, giải phóng hàng tồn kho để thu hồi vốn… trong khi sức mua trên thị trường không cao như mọi năm và với mặt bằng giá trước đó đã ở mức cao nên nhiều loại hàng hóa Tết năm nay giá không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết.

Bộ Công Thương cũng cho biết, đã chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường tổ chức các đoàn kiểm tra thị trường Tết trên địa bàn các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh vào ngày (28 và 29 Tết). Các quận, huyện đều tổ chức trực Tết và tình hình trong tầm kiểm soát.

Tại các địa phương, các Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, phân công trực tại chỗ những ngày nghỉ Tết, bố trí nhân lực ứng trực đến đêm 29 Tết tức (30 tết âm lịch) để đề phòng các biến động không có lợi của thị trường./.

M.Đức-L.Thanh

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ