• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thiếu nhi với hành động góp phần bảo vệ môi trường tại "Ngôi nhà chung"

Văn hoá 01/06/2019 21:35

(Tổ Quốc) - Sáng 1/6, với mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi sân chơi ý nghĩa trong những ngày nghỉ hè, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã Khai mạc Ngày hội thiếu nhi "Hành trình khám phá" và phát động Cuộc thi "Một hành nhỏ với rác thải nhựa lớn" với nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn.

Tham gia chương trình là các bạn thiếu niên, nhi đồng và đại diện một số Câu lạc bộ môi trường như: đoàn thanh niên Trường Đại học Lâm nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Câu lạc bộ Nhà báo xanh, câu lạc bộ làng nghề; đại diện 13 làng đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng; đại diện các đối tác kinh doanh dịch vụ tại Làng; đại diện một số công ty du lịch, lữ hành thường xuyên đưa khách tới Làng và các phóng viên báo chí.

Thiếu nhi với hành động góp phần bảo vệ môi trường tại Ngôi nhà chung - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ tham dự cuộc thi tạo ra những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống từ đồ nhựa thải.

Tại đây, không gian được trang trí đẹp mắt với rất nhiều chóng chóng đủ màu sắc rực rỡ và những cánh diều tung bay trước gió, bên trong nhà triển lãm là nơi các em có thể hòa vào các trò chơi dân gian.

Đối với các em thiếu nhi, được tham gia các trò chơi và tự tay làm các đồ chơi dân gian đã gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x đời đầu sẽ là những hoạt động bổ ích và hấp dẫn.

Thiếu nhi với hành động góp phần bảo vệ môi trường tại Ngôi nhà chung - Ảnh 2.

Đồng bào tham gia cuộc thi "Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn"

Trong chuỗi các hoạt động "Ngày hè của em" phong phú mà đặc sắc gắn với thiên nhiên, môi trường, văn hóa dân tộc tại Làng được diễn ra suốt từ nay đến hết tháng 8, các bạn trẻ sẽ được trải nghiệm và tìm hiểu các nhạc cụ từ tre nứa của đồng bào; được tham gia các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc như: Ném pao, đánh cù, đẩy gậy, tó má lẹ, đi cà kheo, thả diều; được hòa mình với các hoạt động tập thể mang tính giáo dục ý thức về môi trường sinh thái, văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, các bạn được tự mình tái chế các vỏ chai nhựa thành các vật dụng hữu ích, trang trí… và đặc biệt tham gia cuộc thi "Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn" do Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức.

Thiếu nhi với hành động góp phần bảo vệ môi trường tại Ngôi nhà chung - Ảnh 3.

Những đồ nhựa được chế tác thành những bông hoa vô cùng đẹp mắt

Chúng ta đều biết, rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối của toàn cầu, mỗi năm lượng rác nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần bề mặt của trái đất, trong đó, 13 triệu tấn rác thải nhựa trôi nổi, đổ ra đại dương. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người.

Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững. Và chủ đề "Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn" là Kim chỉ nam cho các hoạt động "Ngày hè của em" năm 2019 đã ra đời từ đây.

Thiếu nhi với hành động góp phần bảo vệ môi trường tại Ngôi nhà chung - Ảnh 4.

Các bạn nhỏ thiếu nhi tham gia trò chơi kéo co tại Ngày hội.

Đến "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong dịp này, du khách đặc biệt là các em thiếu nhi sẽ được tham gia các hoạt động "Ngày hè của em", các em được trải nghiệm các trò chơi dân gian như: ô ăn quan, đánh chắt chơi chuyền, bắn nỏ, làm súng bắn bằng tre, súng quay bằng tre. Bên cạnh đó, còn tham gia làm tò hè cùng với nghệ nhân, làm chuồn chuồn tre, vẽ tranh, tô tranh, làm diều. Qua đó, giúp các em vừa học hỏi vừa được vui chơi, đem lại những giây phút giải trí sáng khoái, thú vị và bổ ích.

Thiếu nhi với hành động góp phần bảo vệ môi trường tại Ngôi nhà chung - Ảnh 5.

Phát động cuộc thi "Một hành động nhỏ với rác thải nhựa lớn"


Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ