• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Có đến 2/3 nhóm hoạt động tín dụng đen là người Bắc

Thời sự 05/12/2018 13:13

(Tổ Quốc) - Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, tín dụng đen dưới góc độ pháp luật phải gọi là “vi phạm trong hoạt động tín dụng” và “vi phạm lãi suất vượt quy định” (lớn hơn 20%/năm).

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Có đến 2/3 nhóm hoạt động tín dụng đen là người Bắc - Ảnh 1.

Nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi đã đã gây nhiều bất ổn xã hội, nhất là ở nông thôn - Ảnh VTV

Trong buổi thảo luận tại kỳ họp HĐND TP.HCM đang diễn ra sáng 5/12, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh đã chia sẻ về những khó khăn trong việc xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi, vi phạm trong hoạt động tín dụng hay còn gọi là tín dụng đen. 

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, tín dụng đen dưới góc độ pháp luật phải gọi là “vi phạm trong hoạt động tín dụng” và “vi phạm lãi suất vượt quy định” (lớn hơn 20%/năm).

Cũng theo tướng Minh, từ năm 2014, ở TP HCM đã xuất hiện hoạt động của tín dụng đen. Cụ thể, tín dụng đen xuất hiện khi một số đối tượng từ phía Bắc vào thuê nhà và hoạt động tín dụng trái phép tại thành phố.

"Nếu ở thời điểm năm 2014, bình quân 1 tháng xảy ra 1 vụ là hệ quả của hoạt động cho vay trái pháp luật thì bây giờ 1 tháng có thế xảy ra 4 vụ” – tướng Minh nói.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, cũng nhận định rằng, hoạt động tín dụng đen này nằm ngoài sự điều chỉnh của luật nên khi tranh chấp rất dễ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật như chiếm nhà, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và đặc biệt nguy hiểm là giết người.

“Năm 2018 có ít nhất 3 vụ giết người, thậm chí giết nhiều người mà nguyên nhân xuất phát từ hoạt động cho vay trái phép, thu hồi nợ không được” – Thiếu tướng Phan Anh Minh thông tin.

“Hiện nay CATP xác nhận, có 873 đối tượng hoạt động cho vay trái phép, trong đó hơn 2/3 là người không cư trú ở thành phố mà chủ yếu là các tỉnh phía Bắc, trong đó có cả những đối tượng đang bị truy nã” – Thiếu tướng Minh nhấn mạnh.

Cũng theo Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, trước năm 2018 gần như không khởi tố được vụ nào vì luật không quy định.

Trên toàn quốc xảy ra trên 7.600 vụ liên quan tới "tín dụng đen" trong 3 năm gần đây. Lực lượng công an đang đấu tranh với 800 đối tượng hoạt động có tổ chức trong hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Báo Lao động

Từ năm 2018 có luật mới, trong đó quy định lãi suất gấp 5 lần lãi suất cao nhất của luật dân sự (khoảng 8,3%/tháng) là đủ định tội, tuy nhiên vẫn còn quy định thứ hai là “thu lợi bất chính”.

Theo đó, trong trường hợp thu lợi bất chính hơn 30 triệu đồng có thể bị cải tạo không giam giữ nhưng không được bắt giữ, thu lợi trên 100 triệu đồng có thể bị phạt tới 3 năm tù nhưng không được tạm giam. Quy định này vừa là kẽ hở đối với hoạt động này đồng thời là cái khó cho các đơn vị chức năng khi tiến hành xử lý./.


Sỹ Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ