• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ lên tiếng hoàn tất thương vụ "rồng lửa" S-400 với Nga

Thế giới 05/04/2019 10:41

(Tổ Quốc) - Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều mâu thuẫn xung quanh quyết định của Ankara về việc mua rồng lửa S-400s của Nga trong thời gian dài.

Hãng reuters cho biết, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đã dấy lên các căng thẳng với Washington. 

"Thỏa thuận thương vụ vũ khí S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất và không thể trì hoãn", Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết vào ngày 4/4.

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ lên tiếng hoàn tất thương vụ rồng lửa S-400 với Nga - Ảnh 1.

Ảnh:Sputnik

Phía Washington liên tục khẳng định, hệ thống phòng thủ của Nga không hề tương thích với hệ thống của NATO. Washington cũng cảnh báo rằng sẽ tăng cường các trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này vẫn kiên quyết.

Trước đó, Washington đã yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ Patriot của Tập đoàn Raytheon Co thay thế cho S-400s. Tuy nhiên, Ankara dường như từ chối.

Nói tại buổi họp báo bên lề chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua hệ thống Patriot. Tuy nhiên, họ sẽ không hoãn lại việc mua hệ thống S-400 của Nga.

"Chúng tôi muốn nói rằng rằng, quá trình thương vụ S-400 phải mất không biết bao nhiêu tháng cách đây hay bao nhiêu năm cách đây để có được thỏa thuận hiện tại với Nga. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ không thể trì hoãn thương vụ vũ khí này", ông Cavusoglu nói với hãng Reuters.

Ông Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận lời mời mới về việc mua hệ thống Patriot từ Mỹ, bao gồm cả giá cả và ngày chuyển giao nhưng không nói rằng họ sẽ đàm phán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết, Mỹ không thể cam kết họ sẽ có thể bán hệ thống Patriot cho Ankara bởi vì phải thông qua Quốc hội Mỹ.

"Vấn đề thực sự ở đây là: cho dù là ngày hôm nay, Mỹ không thể đưa ra các cam kết về việc bán Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Sau đó, ai sẽ đáp ứng các nhu cầu của tôi", ông Cavusoglu nói.

Vào ngày 3/4, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất thành lập nhóm làm việc với chính quyền Mỹ để đảm bảo rằng hệ thống S-400 không chỉ ra thách thức với Mỹ hay NATO. Theo ông Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giải thích với Quốc hội Mỹ lý do phải mua S-400.

Ngoại trưởng Cavusoglu cũng nói rằng, quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga không hề làm thay đổi quan hệ với liên minh NATO hay các đối tác cũng như các tham vọng của liên minh châu Âu.

"Chúng tôi đã có lựa chọn cách đây đã lâu và hiện tại chúng tôi cần có các quan hệ tốt với mọi người, phải cân bằng điều đó. Chúng tôi không hề lựa chọn giữa điều này và điều khác. Tuy nhiên, chúng tôi phải có quyết định và luôn là đồng minh của NATO", ông Cavusoglu nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ