• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thổ Nhĩ Kỳ phải chọn giữa Mỹ hoặc Nga trong căng thẳng xung đột vũ khí

Thế giới 02/12/2018 07:05

(Tổ Quốc) - Từ thương vụ vũ khí với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ phải nghĩ lại nếu không muốn ảnh hưởng đến quan hệ với Mỹ.

Theo tờ Bloomberg, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải chọn giữa việc mua hệ thống phòng thủ tối tân của Nga hoặc tiếp tục ở lại là đối tác trong chương trình vũ khí trị giá của Mỹ - oanh tạc F35, tân Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ phải chọn giữa Mỹ hoặc Nga trong căng thẳng  xung đột vũ khí - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Bloomberg

"Nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn duy trì chương trình vũ khí F-35 của Mỹ thì Ankara không thể tiếp tục lộ trình mua hệ thống phòng thủ của Nga là S-400", Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa James Inhofe cho biết trong một tuyên bố trên Bloomberg.

Ông James Inhofe cũng đưa ra cảnh báo rằng, chính quyền Mỹ sẽ đánh giá lại sự tham gia tiếp tục của Thổ Nhĩ Kỳ với vai trò là đồng minh với Washington nếu nước này vẫn tiếp tục muốn mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ liên tục là đối tác trong nỗ lực xây dựng và mua hệ thống F-35 của Tập đoàn Lockheed Martin Corp từ năm 2002. Đồng minh NATO từng cam kết 1.25 tỷ đô la và dự định mua 100 máy bay F-35 của Mỹ.

"Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh quan trọng của NATO tuy nhiên họ cũng cần phải suy nghĩ lại trước khi có quyết định từ thương vụ vũ khí với Nga. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải đưa ra quyết định giữa Nga và phương Tây. Nếu như Ankara nhất quyết muốn mua hệ thống S-400 của Nga thì họ có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả", ông James Inhofe nói thêm.

Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có thể không hài lòng về quyết định mua hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì hệ thống vũ khí phức tạp này thường liên quan đến Nga trong quá trình bảo trì hay đào tạo", chuyên gia tên lửa của Tel Group – một công ty phân tích quốc phòng có trụ sở tại Fairfax, Virginia, ông Steve Zaloga cho biết.

Thêm vào đó, mối quan tâm rằng, người Thổ Nhĩ Kỳ có thể cho phép các chuyên gia Nga kiểm tra các thông tin từ tín hiệu radar nhằm đối phó với F-35. Một số thông tin cũng cho rằng, nhờ việc cài đặt hệ thống S-400 có thể cho phép cho Nga thực hiện một số thao tác kỹ thuật ảnh hưởng đến hệ thống vũ khí tối tân của Mỹ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ