Thổ Nhĩ Kỳ "trêu ngươi" Mỹ: Dùng S-400 Nga bắn hạ UAV Anh và đưa F-16 vào tầm ngắm

Bảo Lam | 25-10-2020 - 13:03 PM

(Tổ Quốc) - Theo kế hoạch, các tổ hợp phòng không S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ mua của Nga sẽ phải tiêu diệt không dưới 10 mục tiêu diễn tập - các UAV Meggitt Banshee được sử dụng như những tấm bia.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thử nghiệm thực tế các tổ hợp S-400 mua của Nga, bất chấp những lời đe dọa của Mỹ. Trước đó, chưa từng có cuộc tập trận nào sử dụng những tổ hợp tên lửa phòng không này lại được quan tâm sát sao đến thế.

Theo Ankara, trong quá trình thử nghiệm, S-400 đã bắn hạ thành công 3 mục tiêu là các UAV Meggitt Banshee do Anh sản xuất đang bay tới vận tốc 200km/h, ở trần bay tối đa 7.000m. Cuộc tập trận của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây tiếng vang – nhiều nước nhắc về sự kiện này, với cách tiếp cận khác nhau.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo khá sớm về cuộc thử nghiệm tên lửa S-400 đầu tiên của mình. Thậm chí có thể nói rằng, Ankara đã làm điều này một cách ngang nhiên, trước hết đối với Mỹ, quốc gia không ngừng đe dọa Ankara vì đã mua hệ thống phòng không của Nga.

Vậy chúng ta biết gì về cuộc tập trận của Thổ Nhĩ Kỳ gần Sinop? Như chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từng thông báo trước đó, họ sẽ kiểm tra sự sẵn sàng của hệ thống S-400, những khả năng phát hiện bằng radar định vị và theo dõi, cũng như các khả năng của hệ thống liên lạc và những phương tiện điều khiển hỏa lực.

Thổ Nhĩ Kỳ trêu ngươi Mỹ: Dùng S-400 Nga bắn hạ UAV Anh và đưa F-16 vào tầm ngắm - Ảnh 1.

Các bộ phận của hệ thống tên lửa S-400 được Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ tại sân bay quân sự Murted ở Ankara ngày 12/7/2019. Ảnh: AP

Theo kế hoạch, các tổ hợp phòng không của Nga sẽ phải tiêu diệt không dưới 10 mục tiêu diễn tập - các UAV Meggitt Banshee được sử dụng như những tấm bia.

Đây là thiết bị kích cỡ nhỏ, được trang bị động cơ rotor hoặc phản lực tùy thuộc vào biến thể và phục vụ cho mục đích huấn luyện các khẩu đội phòng không. Tại Anh, người ta đã sản xuất hơn 5 nghìn chiếc như thế và Thổ Nhĩ Kỳ đã mua vài trục UAV này chuyển để thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Đây không phải là cuộc thử nghiệm S-400 đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi cuối tháng 11/2019, các hệ thống tên lửa phòng không của Nga đã thử nghiệm trên F-16 Fighting Faicon và F-4E Phantom II của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực căn cứ quân sự Kakhramkazan (Myurted) thuộc vùng Ankara.

Các hệ thống radar định vị của tổ hợp đã được thử nghiệm. Những radar này đã "bắt được" các tiêm kích ở những tần sóng khác nhau và cuộc thử nghiệm được thừa nhận là thành công.

Hãng thông tấn của Thổ Nhĩ Kỳ là Haber7 đã chia sẻ về cuộc thử nghiệm các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành hồi tháng 7 năm nay. Các tiêm kích F-16 của Mỹ lọt vào ống ngắm của những hệ thống phòng không.

"Cách ứng xử" của Ankara khiến những đại diện của Nhà Trắng vô cùng tức giận. Ngay trong cuộc tập trận quân sự của NATO Eunomia-2020 hồi tháng 8 trên Địa Trung Hải với sự tham gia của Ý, Pháp, Síp và Hi Lạp, hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ lại "ghi dấu ấn".

Mặc dù Lầu Năm góc chính thức không tham dự các cuộc tập trận này, tuy nhiên không quân Mỹ nhiều lần cử các máy bay của mình tới khu vực diễn ra cuộc tập trận để theo dõi.

Military.com xác nhận, các lực lượng phòng không Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ theo dõi cuộc tập trận của những đồng minh, mà còn tiến hành huấn luyện thực tế "chĩa tên lửa phòng không của S-400" vào các máy bay của khối.

Tại Mỹ, nhiều nguồn tin định rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã lựa chọn đúng các tiêm kích F-16 của Mỹ để phục vụ cho "bài huấn luyện này". Sau đó, khi một vài nhà hoạt động chính trị Mỹ biết về câu chuyện, họ đã đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Ankara giải trình về vấn đề này.

“Rồng lửa” S-400 của Nga bắn hạ tên lửa trên không

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM