• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thổ Nhĩ Kỳ tung tín hiệu xích lại với Mỹ giữa đại dịch Covid-19

Thế giới 29/04/2020 20:34

(Tổ Quốc) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với lô các thiết bị y tế gửi đến Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết trong một lá thư gửi Tổng thống Donald Trump rằng ông hy vọng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ đối tác song phương.

Lá thư của ông Erdogan được đưa đến vào thứ Ba cùng với việc chuyển giao lô thiết bị y tế của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả quần áo bảo hộ và khẩu trang, để hỗ trợ Mỹ - một đồng minh NATO - để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara thông tin về bức thư này vào thứ Tư.

Thổ Nhĩ Kỳ tung tín hiệu xích lại với Mỹ giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AP.

Trước đó, Quốc hội Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 từ Nga, nhưng đại dịch Covid-19 đã trì hoãn kế hoạch kích hoạt trừng phạt này trong bối cảnh cả Washington và Ankara cũng phải tập trung đối phó với dịch bệnh trong nước.

"Tôi hy vọng rằng trong giai đoạn sắp tới, với tinh thần đoàn kết mà chúng tôi đã thể hiện trong đại dịch, Quốc hội và truyền thông Hoa Kỳ sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ giữa chúng tôi", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ viết trong thư.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trong những năm gần đây đã liên tục xuống dốc do hàng loạt bất đồng về cuộc xung đột Syria, đáng chú ý là sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho lực lượng dân quân người Kurd ở đó và việc Mỹ kết án một giám đốc ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đầu tháng này, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã có cuộc hội đàm với Hoa Kỳ về việc có thể duy trì một hạn mức tín dụng chéo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED và đã thảo luận về các lựa chọn tài trợ khác nhằm giảm thiểu hệ lụy của sụt giảm tăng trưởng kinh tế.

FED đã chấp nhận tăng cường hạn mức tín dụng chéo (giao dịch của FED với các Ngân hàng trung ương khác chấp nhận đổi lấy các loại tiền tệ khác để hỗ trợ thanh khoản đô la Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng), nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không nằm trong số những nước được tham gia.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ