Thổ thừa nhận chuyển UAV cho Azerbaijan đánh Armenia: Ankara trúng đậm từ bán vũ khí

Trà Khánh | 20-10-2020 - 07:20 AM

(Tổ Quốc) - Không chỉ thừa nhận việc chuyển UAV tấn công cho Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ còn lên kế hoạch trang bị vũ khí mới cho các dòng máy bay không người lái của nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Daily Sabah, Murat Ikinci - Giám đốc điều hành Rokestan, một trong những nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đã ngầm thừa nhận việc Ankara đang cung cấp máy bay tấn công không người lái (UAV) cho Azerbaijan.

Thông tin trên được ông Ikinci tiết lộ với Daily Sabah khi nhắc đến thành công của UAV Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường vũ khí thế giới cũng như kế hoạch phát triển loại vũ khí này của Rokestan trong tương lai.

"Ngoài các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỹ, các sản phẩm của chúng tôi còn được bán cho các nước như Ukraine và Azerbaijan. Kết quả này hoàn toàn dựa trên thành công của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phát triển các dòng UAV tấn công", Giám đốc điều hành Rokestan cho biết.

Được biết, Rokestan là công ty chuyên chế tạo các loại đạn rocket và tên lửa thông minh của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số đó có dòng tên lửa MAM được phát triển dành riêng cho các mẫu UAV tấn công nội địa của người Thổ Nhĩ Kỳ như Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı và TAI Anka.

Thổ thừa nhận chuyển UAV cho Azerbaijan đánh Armenia: Ankara trúng đậm từ bán vũ khí - Ảnh 1.

UAV tấn công Bayraktar TB2 với tên lửa MAM-L của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Middle East - RUSI.

Trước đó, đã có nhiều đồn đoán về việc Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao UAV tấn công Bayraktar TB2 cho Azerbaijan để chống lại lực lượng Armenia ở Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, cả Ankara và Baku đều lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Với tuyên bố trên ông Ikinci đã ngầm thừa nhận thông tin Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao UAV tấn công cho Azerbaijan. Nếu không Baku đã không mua đạn tên lửa cho UAV từ Rokestan.

Mặt khác, dựa vào các đoạn video ghi lại hoạt động của UAV Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh cũng cho thấy chúng sử dụng giao diện điều khiển gần như tương đồng với máy bay tấn công không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo một số nhà quan sát, màn trình diễn xuất sắc của UAV Bayraktar TB2 ở Nagorno-Karabakh giúp Azerbaijan đạt được lợi thế lớn trên chiến trường có thể đã khiến người Thổ suy nghĩ lại việc công khai sự can dự của họ vào cuộc xung đột này.

Đây được xem là cơ hội tốt để Ankara đẩy mạnh việc quảng bá các dòng UAV tấn công do nước này phát triển cho các khách hàng tiềm năng. Điều này có thể thấy rõ qua việc Ukraine tỏ ý muốn mua thêm số lượng lớn UAV Bayraktar TB2 từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên người đứng đầu Rokestan còn cho biết, công ty này đang có kế hoạch phát triển các loại tên lửa thông minh thế hệ mới dựa trên thành công của tên lửa MAM nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường UAV tấn công trong tương lai.

Hiện tại dòng tên lửa MAM của Rokestan có hai biến thể gồm: MAM-L có tầm bắn 14km và MAM-C có tầm bắn 8km. Nhiều khả năng Rokestan sẽ tập trung vào mở rộng tầm bắn của MAM giúp UAV mở rộng tầm tác chiến cũng như hạn chế nguy cơ bị phòng không đối phương đánh trả.

UAV tấn công Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa không đối đất.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM