• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5 sắp tới ra sao?

Tin tổng hợp 25/04/2019 11:22

(Tổ Quốc) - Nhiều khu vực trong cả nước xảy ra mưa to và nhiệt độ giảm nhẹ trong dịp nghỉ lễ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày 28/4 (bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5) nắng nóng trên cả nước có dấu hiệu suy giảm, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, dự báo thời tiết các vùng trong cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ chiều tối và đêm 25 đến ngày 27, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Từ ngày 28 đến ngày 30/4 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; Từ đêm 30/04 đến ngày 03/5 có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ chiều tối và đêm 25 đến ngày 27, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Từ ngày 28 đến ngày 30/4 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; Từ đêm 30/04 đến ngày 03/5 có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ chiều tối và đêm 25 đến ngày 27, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Từ ngày 28/04 đến ngày 03/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 25/4 đến ngày 27/4 phổ biến 30-33 độ C.

Từ ngày 28/4-30/4, các khu vực trên mưa giảm, nhiệt độ tăng trở lại phổ biến ngưỡng 32-35 độ C, khu vực phía Tây và vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng 34-37 độ C.

Từ đêm 30/4-1/5 ở Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33 độ C.

Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5 sắp tới ra sao? - Ảnh 2.

Lịch nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến ngày 3/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt. 

Tây Nguyên: Từ nay đến ngày 03/05 đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng các ngày 27,28 và 29/04 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Ngày 26/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 27 đến ngày 3/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng các ngày 27, 28 và 29/04 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 28/4-1/5 nắng nóng ở khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên suy giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm 1-2 độ C và phổ biến ở khoảng 31-35 độ C.

Chuyên gia lý giải về đợt nắng nóng trong tháng 4 tăng cao kỷ lục

Trước thông tin nắng nóng ở Việt Nam lập kỷ lục qua mọi thời kỳ, ngày 25/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông tin về diễn biến nắng nóng từ đầu năm đến nay, đặc biệt là nguyên nhân dẫn tới đợt cao điểm nắng nóng trong tháng 4.

Cụ thể, từ ngày 19/4 đến nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36-39 độ C. Ở các tỉnh miền Trung xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng diện rộng vẫn đang xảy ra ở các khu vực trên phạm vi cả nước. Đợt nắng nóng này còn kéo dài đến khoảng ngày mai (26/4) ở Bắc Bộ; và đến khoảng ngày 28/4 ở Trung Bộ, Nam Bộ.

Lý giải về đợt nắng nóng trong tháng 4/2019, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu-Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết:

“Nguyên nhân chính của sự kiện này là do kết hợp tác động của El Nino, xu thế nóng lên toàn cầu (trong đó có Việt Nam), nền nhiệt độ cao vào tháng 4/2019, kết hợp với hiệu ứng đô thị và thay đổi mặt đệm khu vực trạm quan trắc", Vietnam ghi nhận đánh giá của ông Hưởng.

Bảo Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ