• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thời tiết ngày 18/1: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc có nơi 28 độ

Thời sự 18/01/2018 06:31

(Tổ Quốc) -Do không khí lạnh suy yếu, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt. Tuy nhiên, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ nên việc tham gia giao thông cần thận trọng hơn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 18/1

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng khu vực Tây Bắc 26 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Các phương tiện tham gia giao thông vào sáng sớm cần đề phòng sương mù

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. 

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ