Thời tiết nóng bức, dân nhậu Hà Nội rủ nhau “giải khát” trong thời gian tổng kiểm tra các phương tiện giao thông

Hiếu Nguyễn | 20-05-2020 - 20:38 PM

(Tổ Quốc) - Nhiều người sau khi sử dụng rượu bia còn điều khiển các phương tiện cá nhân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, bất chấp Nghị định 100 của Chính phủ.

Hà Nội: Thời tiết nóng bức, dân nhậu rủ nhau “giải khát” trong thời gian tổng kiểm tra các phương tiện giao thông - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV lúc 18h ngày 20/5, hàng dài xe máy xếp chật cứng trước cửa các quán bia tại phố Trần Thái Tông (Hà Nội).

Nhiều đoạn vỉa hè trước cửa quán bia không còn một chỗ trống.

Hà Nội: Thời tiết nóng bức, dân nhậu rủ nhau “giải khát” trong thời gian tổng kiểm tra các phương tiện giao thông - Ảnh 3.

Phía bên trong các bàn đều đã chật kín khách tới nhậu.

Hà Nội: Thời tiết nóng bức, dân nhậu rủ nhau “giải khát” trong thời gian tổng kiểm tra các phương tiện giao thông - Ảnh 4.

Các quán nhậu tấp nập khách trong những ngày thực hiện tổng kiểm tra các phương tiện giao thông.

Hà Nội: Thời tiết nóng bức, dân nhậu rủ nhau “giải khát” trong thời gian tổng kiểm tra các phương tiện giao thông - Ảnh 5.

Trong thời gian thực hiện tổng kiểm tra các phương tiện giao thông, rất nhiều vị khách tỏ ra không hề lo lắng trước nguy cơ bị xử phạt do lỗi vi phạm nồng độ cồn.

Hà Nội: Thời tiết nóng bức, dân nhậu rủ nhau “giải khát” trong thời gian tổng kiểm tra các phương tiện giao thông - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, nhiều người sau khi sử dụng rượu bia còn điều khiển các phương tiện cá nhân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, bất chấp Nghị định 100 của Chính phủ.

Hà Nội: Thời tiết nóng bức, dân nhậu rủ nhau “giải khát” trong thời gian tổng kiểm tra các phương tiện giao thông - Ảnh 7.

"Thời tiết nóng bức, oi ả, cộng thêm với việc phải đi làm cả ngày, nên tôi và bạn bè thường hay rủ nhau uống bia vào giờ tan tầm. Chúng tôi đều tự di chuyển đến đây bằng xe máy, sau khi nhậu xong thì tự đi về." – anh Hải, một vị khách trong quán nhậu chia sẻ.

Hà Nội: Thời tiết nóng bức, dân nhậu rủ nhau “giải khát” trong thời gian tổng kiểm tra các phương tiện giao thông - Ảnh 8.

Được biết, các quán nhậu đều mới mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Trước đó, chủ quán đã phải chấp nhận đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh theo đúng chỉ thị của Chính phủ.

Nếu điều khiển xe máy sau khi sử dụng bia rượu, người vi phạm có thể sẽ phải chịu mức phạt cao nhất lên tới 7 triệu đồng, giam xe 7 ngày và tước bằng lái xe 23 tháng.

Hà Nội: Thời tiết nóng bức, dân nhậu rủ nhau “giải khát” trong thời gian tổng kiểm tra các phương tiện giao thông - Ảnh 10.

Trong đợt cao điểm kiểm tra phương tiện kéo dài 1 tháng (từ 15/5 đến 14/6), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc không chỉ tăng cường kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ mà còn tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM