• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thôn nữ đình đám Lí Tử Thất lên tiếng về thu nhập "khủng"

Giải trí 11/01/2020 08:50

(Tổ Quốc) - Công ty của Lí Tử Thất cho biết một bài đăng lan truyền gần đây về thu nhập của cô đã nói quá.

Một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất trên YouTube của Trung Quốc, người đã đạt được lượng người theo dõi quốc tế lớn nhờ các video giới thiệu cuộc sống nông thôn truyền thống, đã bác bỏ tuyên bố cô kiếm được 168 triệu NDT (24 triệu USD) mỗi năm.

Li Ziqi (Lí Tử Thất), 29 tuổi, trở thành một trong những người nổi tiếng nhất Trung Quốc năm 2019, đạt 9 triệu người theo dõi trên YouTube, nơi chia sẻ các video giới thiệu cuộc sống mộc mạc ở tỉnh Tứ Xuyên.

Thôn nữ đình đám Lí Tử Thất lên tiếng về thu nhập "khủng" - Ảnh 1.

Các video về cuộc sống thôn dã của cô thu hút được hàng triệu lượt xem. Ảnh: SCMP.

Cô cũng có 34 triệu người theo dõi trên Douyin, ứng dụng video ngắn hàng đầu Trung Quốc, 22 triệu người theo dõi trên trang blog Weibo và tháng trước đã được truyền thông Trung Quốc hoan nghênh vì đã giúp quảng bá văn hóa truyền thống tới khán giả quốc tế.

Hôm thứ Năm, cổng thông tin Theapers.cn đưa tin rằng công ty Hàng Châu Weinian Technology của cô đã bác bỏ ước tính thu nhập hàng năm của cô - được lan truyền tháng trước trên Weibo của một blogger công nghệ.

Bản tin này cũng nói rằng blogger trên, không rõ tên thật, đã xin lỗi và xóa bài đăng.

Li kiếm tiền thông qua doanh thu quảng cáo và bán các sản phẩm như mì và nước sốt.

Bài đăng trên trước đó cho rằng Weinian - bên giúp tiếp thị công việc của cô - đã kiếm được 6,7 triệu NDT thông qua YouTube và 336 triệu NDT từ nền tảng mua sắm trực tuyến Tmall.

Li có 49% cổ phần trong công ty, vì vậy tiền cô kiếm được ước tính là 168 triệu.

Blogger này sau đó thừa nhận rằng con số của anh ta không chính xác, không tính thuế và các chi phí khác nhau, nhưng thông tin đó vẫn tiếp tục lan truyền trực tuyến.

Báo cáo của công ty Weinian cho biết doanh thu ước tính từ Tmall, thuộc sở hữu của Alibaba, thấp hơn so với ước tính của blogger này và tỷ lệ lợi nhuận trong ngành thực phẩm cũng thấp.

Họ cũng cho biết doanh thu YouTube được ước tính cũng quá cao, vì họ phải trả tiền cho nền tảng này và chi tiền để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Nhưng công ty này không công bố doanh thu mà họ hay Lí Tử Thất kiếm được.

An Bình

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ