• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thông điệp Liên bang của Mỹ xác nhận địa điểm tổ chức Thượng định Mỹ - Triều lần hai

Thế giới 06/02/2019 11:01

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump đã đề cập tới nhiều vấn đề nóng trong bài phát biểu Liên bang được mong chờ.

Trong bài phát biểu Liên bang tối thứ Ba (5/2, giờ Mỹ - tức sáng ngày 6/2 giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh nhập cư trái phép là một cuộc khủng hoảng quốc gia cấp thiết. Ông bày tỏ quyết tâm xây dựng một bức tường biên giới bất chấp những phản đối từ Đảng Dân chủ.

"Trong quá khứ, hầu hết mọi người trong khán phòng này đều bỏ phiếu xây một bức tường, nhưng một bức tường đúng đắn vẫn chưa ra đời. Tôi sẽ xây nó", ông Trump nói trước Quốc hội Mỹ.

Thông điệp Liên bang của Mỹ xác nhận địa điểm tổ chức Thượng định Mỹ - Triều lần hai - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào tối ngày 5/2 theo giờ Mỹ (ảnh: Reuters)

Theo Reuters, có thể nhận thấy tinh thần thương lượng trong một phần nào đó của bài phát biểu. Tuy nhiên, liệu ông Trump và các đối thủ chính trị có đi theo con đường đó hay không thì vẫn còn là một ẩn số - nhất là khi cả hai bên đều kiên quyết giữ vững lập trường của mình.

Chỉ vài tuần trước, yêu cầu ngân sách lên tới 5,7 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico của Tổng thống đã trực tiếp dẫn tới 35 ngày liên tiếp Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần. Một cuộc trưng cầu dân ý do Reuters/Ipsos tiến hành chỉ ra, hơn một nửa người dân Mỹ cho rằng, ông Trump là nguyên nhân dẫn tới sự kiện này. Đây cũng là lý do khiến bài phát biểu liên bang của ông bị trì hoãn mất một tuần.

Đảng Dân chủ gọi kế hoạch xây dựng bức tường biên giới là một sự lãng phí tiền bạc, thiếu hiệu quả và không có đạo đức.

Trong khi đó, ông Trump chỉ trích các nghị sỹ Dân chủ cố tình điều tra các vấn đề tài chính cá nhân, cũng như nhiều khía cạnh khác nhau của chính quyền. "Một điều kỳ diệu kinh tế đang xảy ra tại Mỹ và thứ duy nhất có thể ngăn cản nó là những cuộc chiến tranh ngu ngốc, các cuộc điều tra ngớ ngẩn và mang tính chính trị", ông tuyên bố.

Tổng thống Mỹ còn kêu gọi mọi người hãy chú ý tới những nỗ lực của ông nhằm tái thiết lập các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và một số quốc gia khác – với các điều khoản có lợi cho Mỹ.

Bên cạnh đó, ông cũng tuyên bố, Iran là mối đe dọa đối với Israel.

Liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Tổng thống Trump cũng đã xác nhận, lần gặp gỡ tiếp theo giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Việt Nam trong hai ngày 27 – 28/2 sắp tới.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ