• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thông tin mới nhất về Thủ tướng Anh và ý nghĩa đặc biệt của hình ảnh cầu vồng

Thế giới 10/04/2020 08:51

(Tổ Quốc) - Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã quay trở về phòng bệnh bình thường sau 3 đêm điều trị tại khu chăm sóc tích cực (ICU).

Một thông cáo phát đi vào tối thứ 5 (9/4) cho hay: "Thủ tướng đã được chuyển khỏi khu chăm sóc đặc biệt vào tối nay về phòng bệnh bình thường nơi ông sẽ nhận được sự giám sát chặt chẽ trong suốt giai đoạn hồi phục đầu tiên".

Trước đó, Ngoại trưởng Dominic Raad, người được lựa chọn đại diện cho ông Johnson tạm thời điều hành chính phủ Anh thông báo, thủ tướng đang có "những bước tiến tích cực về phía trước".

Thông tin mới nhất về Thủ tướng Anh và ý nghĩa đặc biệt của hình ảnh cầu vồng - Ảnh 1.

Hình ảnh cầu vồng trong cập nhật trên Twitter của hôn phu Thủ tướng Anh Boris Johnson

Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật, ông Raab chia sẻ, ông chưa nói chuyện với Thủ tướng Johnson kể từ khi ông nhập viện; tuy nhiên ông khẳng định, chính phủ Anh đang vận hành bình thường.

Mặc dù Thủ tướng Johnson đã có thể ngồi dậy nhưng ông vẫn chưa tham gia lại vào quá trình điều hành đất nước.

"Tôi nghĩ điều quan trọng, đặc biệt là khi ông ấy ở trong ICU là để ông tập trung vào hồi phục. Chúng tôi vẫn đảm nhiệm được công việc", Ngoại trưởng Raab nhấn mạnh. "Chúng tôi đang theo đuổi tất cả các nhánh khác nhau trong chiến lược đánh bại lại virus corona mới, và tôi tự tin rằng, chúng tôi sẽ làm được điều đó".

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cũng bày tỏ sự vui mừng trước tin tức tích cực từ Thủ tướng Jonhson. "Tôi biết các nhân viên y tế Anh đã cung cấp cho ông ấy sự chăm sóc đẳng cấp thế giới", ông Hancock tuyên bố.

Cũng trong tối ngày 9/4, vị hôn phu của ông Johnson, Carrie Symonds đã đăng tải trên Twitter bức ảnh có hình cầu vồng và một loạt biểu tượng vỗ tay nhằm thể hiện sự biết ơn với các y bác sỹ. Tại Anh, hình ảnh cầu vồng đã trở thành một biểu tượng trong thời kỳ đại dịch, tượng trưng cho tình đoàn kết giữa người dân với các nhân viên y tế toàn quốc.

Bà Symonds đang mang thai và cũng đã phải tự cách li sau khi có những triệu chứng bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, bà cho biết, mình đang trong quá trình hồi phục.

Trước đó, Nữ hoàng Elizabeth II cũng đã gửi tới bà Symonds, gia đình Thủ tướng Johnson lời thăm hỏi và chúc ông nhanh chóng bình phục.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ