• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thử lý giải vì sao Quỳnh búp bê lại có phần 2?

Giải trí 01/12/2018 10:33

(Tổ Quốc) - Quỳnh búp bê kết thúc với hình ảnh Cảnh sống lại cùng dòng chữ "Hết phần 1" phải chăng là một "phép thử" đối với khán giả. Nếu thực sự khán giả mong chờ, muốn xem tiếp bộ phim thì đạo diễn sẽ tiếp tục bắt tay thực hiện?

Nhà sản xuất đã úp mở phần 2 Quỳnh búp bê

Thực ra, ngay khi 28 tập phim của Quỳnh búp bê kết thúc thúc đã được cho là phần hai của bộ phim cũng khép lại. Bởi theo cách "úp mở" của nhà làm phim cũng như không ít khán giả thì phần 1 là kể từ khi Quỳnh bị lừa vào động Thiên Thai, phần 2 là từ khi Thiên Thai bị tóm gọn, Quỳnh, Lan và My sói mỗi người một ngả. Người thì muốn hoàn lương, làm lại cuộc đời nhưng vô cùng gian khổ, người thì lấn sâu hơn vào tội lỗi.

Thử lý giải vì sao Quỳnh búp bê lại có phần 2? - Ảnh 1.

Quỳnh búp bê có thể sẽ được kéo dài hơn nữa

Tuy nhiên, khi gần đến những tập cuối của phim, cái kết được cho rằng "không có hậu", dở dang đã khiến khản giả chưa thỏa mãn.

Khi thước phim cuối cùng của Quỳnh búp bê khép lại, khán giả đã vô cùng bất ngờ trước hình ảnh một người đàn ông đi xe phân khối lớn và dừng lại, bỏ mũ bảo hiểm ra, không ai khác lại là Cảnh. Cảnh trước đấy đã bị đàn em của Vũ mặt sắt giết chết khi lên kế hoạch cùng hai mẹ con Quỳnh chạy trốn. Thời điểm đó, việc đạo diễn để cho Cảnh vĩnh viễn không trở về với Quỳnh đã khiến khán giả hụt hẫng, thậm chí đòi tẩy chay phim. Đã có không ít khán giả vẫn tin rằng, Cảnh chỉ "chết giả" và sẽ trở về với Quỳnh.

Trong khi khán giả còn chưa biết Cảnh chết thật hay chưa thì lúc đó đạo diễn Mai Hồng Phong đã dứt khoát trả lời báo Tổ Quốc rằng: "Tôi có đọc những bình luận của khán giả dành cho bộ phim. Khi được khán giả yêu mến bộ phim thì đó là sự động lực rất lớn đối với toàn bộ ê kíp. Việc Cảnh ra đi khiến khán giả tức giận và đòi tẩy chay phim thì đó là việc tôi nghĩ không nên. Thậm chí, tôi có nhận được những lời từ phía khán giả khi cho rằng Cảnh chết khiến bộ phim không hay. Tôi nghĩ điều đó là không đúng, Cảnh ra đi và đã để lại được điều ấn tượng rất lớn cho khán giả đó là sự thành công". Ông cũng nói thêm là dù Cảnh đã chết nhưng Cảnh sẽ luôn xuất hiện và trở về trong kí ức đẹp của Quỳnh".

Thử lý giải vì sao Quỳnh búp bê lại có phần 2? - Ảnh 2.

Ngoài số phận của Quỳnh, My sói, khán giả cũng muốn biết Lan "cave" và em gái sau này ra sao

Thế nên, tập cuối của Quỳnh búp bê khép lại không chỉ khiến khán giả bất ngờ khi Cảnh đột nhiên sống lại (dù chưa biết là ảo hay thật) mà còn bất ngờ hơn với dòng chữ hết phần 1. Điều này đã nhen nhóm trong lòng khán giả là rất có thể bộ phim sẽ có phần 2.

Chưa hết, sau đó một số diễn viên trong bộ phim như Quỳnh, Lan… cũng như biên kịch Kim Ngân cũng tiết lộ sẽ có phần 2, nhưng chưa biết khi nào sẽ bắt tay viết kịch bản cũng như quay và phát sóng.

Thử lý giải vì sao Quỳnh búp bê có phần 2

Chuyện một bộ phim kết thúc để lại nuối tiếc cũng như hiệu ứng tốt từ khán giả khiến nhà làm phim quyết định làm phần tiếp theo của bộ phim là không mới cả ở Việt Nam lẫn thế giới. Có thể kể đến như Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Tuổi thanh xuân và hàng loạt bom tấn đình đám về các siêu anh hùng vũ trụ, gia đình siêu nhân…

Các bộ phim truyền hình ăn khách trước như Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng sau khi kết phim cũng khiến khán giả đặt câu hỏi liệu đạo diễn có làm tiếp phần 2. Việc khán giả có nhu cầu xem tiếp bộ phim là nhu cầu chính đáng và ít nhiều cho thấy mức độ thành công của bộ phim.

Thử lý giải vì sao Quỳnh búp bê lại có phần 2? - Ảnh 3.

Hai nhân vật Cảnh và My sói hứa hẹn khiến khán giả tò mò đoạn đời sau này ở phần 2

Nhiều phim làm phần 2 vẫn hấp dẫn và thu hút được khán giả. Tuy nhiên, thành thật mà nói không phải phim nào làm phần 2 cũng hay và có được thành công như phần 1. Vì điều này nên nhà làm phim phải có sự cân nhắc. Bởi đôi khi sự chưa trọn vẹn, chưa đi đến tận cùng có khi lại để nhiều dư ba cho khán giả hơn là mọi sự phải rõ ràng, phải kéo dài.

Vì vậy khi tập cuối của Quỳnh búp bê kết thúc với hình ảnh của Cảnh sống lại cùng dòng chữ "Hết phần 1" phải chăng là một "phép thử" đối với khán giả. Nếu thực sự khán giả mong chờ, muốn xem tiếp một bộ phim, muốn dành sự quan tâm thì đạo diễn sẽ tiếp tục bắt tay thực hiện. Việc viết tiếp kịch bản cho một bộ phim có độ mở ở phần kết như Quỳnh búp bê là không quá khó.

Còn nếu ngược lại, sự quan tâm của khán giả "không đủ độ" thì ê kíp sẽ không thực hiện và coi như phần 2 chính là cuộc đời sau này của nhân vật diễn biến tiếp và tùy thuộc vào góc nhìn của chính khán giả.

Thử lý giải vì sao Quỳnh búp bê lại có phần 2? - Ảnh 4.

Liệu Quỳnh có hạnh phúc với một tình yêu đích thực hay chấp nhận ở vậy, chôn vùi tuổi thanh xuân để nuôi con?

Việc đạo diễn cho Cảnh xuất hiện cuối phần 1 cũng là một ý đồ để phim có cơ hội kéo dài. Vì sao, vì nếu không có Cảnh, không phải là Cảnh thì khó có người đàn ông nào có thể chấp nhận và mang lại hạnh phúc cũng như sống cùng Quỳnh và con trọn đời. Thịnh yêu Quỳnh. Thịnh giàu có, đẹp trai, chưa vợ con… là niềm mơ ước của nhiều cô gái và dễ dàng chọn cho mình một người vợ hoàn hảo. Chính vì thế, có lẽ anh không đủ dũng cảm để vượt qua mọi dị nghị và quá khứ đầy ê chề của Quỳnh để mang lại cho cô hạnh phúc. Bởi bên Thịnh có một người anh – Vũ đã biết quá rõ về quá khứ của Quỳnh.

Chỉ có Cảnh, từng một đời vợ, vì mất nết, tham tiền mà bỏ người chồng nghèo, lại mất con nên anh có đầy đủ sự từng trải, bao dung và cả chấp nhận để hàn gắn với Quỳnh. Ở diễn biến khi Cảnh chết, khán giả đã thở dài nghĩ rằng, chắc không phải là Cảnh thì chỉ có Nghĩa – đàn em của Cảnh may ra chấp nhận được Quỳnh, chứ vẫn không thể là Thịnh. Nên việc kéo dài phần 2- nếu có, có thể sẽ là cuộc tình tay ba Quỳnh – Cảnh – Thịnh.

Chưa hết, việc nhân vật My sói phần 1 cũng mới chỉ được thể hiện sự hằn học, gian ác mà chưa khai thác gia đình cũng như con đường dẫn đến nhơ bẩn của cô, khác hẳn với Quỳnh, Lan. Có thể My sói chính là đại diện cho những cô gái lười lao động, ăn chơi, sẵn sàng dấn thân làm gái làng chơi để thỏa mãn thói đua đòi. Bởi nếu như vậy sẽ cân bằng cho lý do của Quỳnh, Lan bị sa chân vào Thiên Thai. Vì nếu không như vậy, e rằng khán giả sẽ thấy việc bán thân phần lớn là do bị lừa, hoàn cảnh xô đẩy… Và cho dù diễn biến của phần phim Quỳnh búp bê tiếp theo là gì, có đúng với những gì dự đoán ở trên hay không thì rõ ràng nhân vật My sói vẫn còn độ mở và vô cùng nhiều khía cạnh để khai thác. 

Bên cạnh đó, khán giả cũng muốn biết sau này Lan hết điên sẽ sống ra sao, em gái Lan sẽ cứu vãn gia đình mình như thế nào... Tất cả đó chính là lý do khiến biên kịch có cơ hội kéo dài bộ phim.

Nhị Xuân

NỔI BẬT TRANG CHỦ