• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: "Chẳng có chỗ nào là chắc chắn"

Thể thao 22/05/2019 10:29

(Tổ Quốc)- Theo thủ thành Bùi Tiến Dũng, ngay cả bản thân anh cũng chưa chắc chắn có được suất ở Đội tuyển Quốc gia hay ĐT U22 Việt Nam.

Sau khi cập bến đầu mùa giải 2019 trong màu áo Hà Nội FC, thủ thành trẻ tuổi Bùi Tiến Dũng đã phải trải qua quãng thời gian khá khó khăn khi dỉnh chấn thương cổ tay khiến cho việc tập luyện không được ổn định. Bên cạnh đó, phong độ quá tốt của thủ thành chính CLB Hà Nội FC Văn Công cũng là một trong những nguyên nhân "đưa" anh lên hàng ghế dự bị.

Phải tới vòng đấu thứ 10 vừa qua, Bùi Tiến Dũng mới được HLV Chu Đình Nghiêm điền tên vào danh sách thi đấu trong trận tiếp đón CLB SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Theo HLV Chu Đình Nghiêm: "Tôi luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ. Văn Công đã hoạt động quá nhiều nên tôi muốn cậu ấy nghỉ ngơi 1,2 trận để hồi phục. Bên cạnh đó, các cầu thủ đều có cơ hội lên U23 thi đấu nên tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất".

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Chẳng có chỗ nào là chắc chắn - Ảnh 1.

Dù vậy, trong lần đầu ra quân cùng đồng đội, Bùi Tiếng Dũng lại thi đấu khá lập bập, nhiều tình huống cho thấy thủ thành người Thanh Hóa chưa thực sự lấy lại được cảm giác bóng tốt. Dù Hà Nội FC đã có được chiến thắng chung cuộc 3-2, nhưng rõ ràng 2 bàn thua của đội bóng thủ đô khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng về thủ thành Bùi Tiến Dũng trong bối cảnh HLV Park Hang-seo đang tiến hành lựa chọn nhân sự cho ĐTQG.

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây trên On Sports, thủ môn sinh năm 1997 cho biết, để được triệu tập lên đội tuyển anh sẽ cần phải được thi đấu nhiều hơn, được quan sát, tin tưởng và được đánh giá của BHL trên đội tuyển, cùng với đó là phải hội đủ những yếu tố để được lựa chọn. 

"Tôi không suy nghĩ nhiều về điều này bởi đó là cuộc sống. Tôi cố gắng tới đâu mọi điều sẽ tới đấy”-Tiến Dũng nói.

Trong thời gian vừa qua, vị trí thủ môn xuất hiện rất nhiều tài năng đủ sức cạnh tranh cho vị trí gác đền ở đội tuyển. Điều này khiến Bùi Tiến Dũng sẽ phải nỗ lực hơn nữa để giữ được vị trí của mình.

Tuy nhiên, để làm được điều này, rõ ràng thủ thành xứ Thanh cần có thêm thời gian và được thi đấu: "Tôi sẽ hoàn thiện lại cảm giác bóng và mọi thứ nếu may mắn được thi đấu, tôi chỉ cần tập trung vào chuyên môn. Những thứ ngoài lề tôi có để ý cũng chẳng giải quyết được gì”.

Đánh giá về cơ hội lên tuyển đợt này, Bùi Tiến Dũng nhìn nhận, Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1  ở đội tuyển Việt Nam hiện tại. Ban huấn luyện sẽ quyết định những người tiếp theo qua từng trận đấu. Thông qua các trận đấu, BHL đội tuyển sẽ lựa chọn tìm ra những người tốt nhất cho đội tuyển, cống hiến cho Tổ quốc.

“Cũng chưa chắc tôi đã được triệu tập hay bắt chính ở đội tuyển U22. Tôi vẫn cần phải nỗ lực ở thời điểm này vì chẳng có chỗ nào là chắc chắn cả”-Tiến Dũng chia sẻ.

Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ