• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thu nhập hơn 5,8 tỷ đồng mỗi năm vẫn 'loay hoay' kiếm hỗ trợ tài năng nghèo

Giáo dục 15/10/2018 10:48

(Tổ Quốc)- Gian lận để nhận hỗ trợ giáo dục len lỏi vào các trường học Anh, có những gia đình thu nhập lên đến 190.000 bảng Anh/năm (hơn 5,8 tỷ đồng Việt Nam) vẫn đang tìm cách gian lận để con cái được nhận tiền từ chương trình hỗ trợ tài năng nghèo của Anh quốc.

Một chương trình hỗ trợ tài năng trẻ của Anh quốc (MDS) đang bị chỉ trích vì đã tài trợ cho các hộ gia đình có thu nhập tận 190.000£/năm, tương đương 5,86 tỷ đồng Việt Nam, trong khi trung bình thu nhập của người lao động ở London (cao nhất Anh quốc- số liệu tháng 5/2018) chỉ khoảng 37.804£/năm.

Số liệu do tờ Guadian thu thập được cho thấy nhiều gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Anh quốc vẫn gian lận để được nhận các khoản hỗ trợ từ chương trình MDS của Chính phủ Anh dành cho các tài năng trẻ nhà nghèo. Chương trình này đang bị cáo buộc và đứng trước nguy cơ bị cắt giảm để tập trung tài chính cho những mục tiêu khác.

Thu nhập hơn 5,8 tỷ đồng mỗi năm vẫn loay hoay kiếm hỗ trợ tài năng nghèo - Ảnh 1.

Trường âm nhạc Yehudi Menuhin (ảnh: wiki)

Natasha Petrovic dành phần lớn thời gian để chăm sóc người cha ốm đau bệnh tật thế nhưng cô cũng không từ bỏ tình yêu đối với âm nhạc của mình. 4 tuổi, cô bé được khuyến khích tiếp xúc với violin tại trường tiểu học ở Surrey và chả mấy chốc cô đã bị cây vĩ cầm lôi cuốn. Lên 8 tuổi, cô đã vượt qua bài kiểm tra để vào học tại trường âm nhạc Yehudi Menuhin và vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cô được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tại trường này. Sau khi hoàn thành bậc 6, cô chuẩn bị vào học tại trường Nhạc Kịch Guidhall theo diện tài năng trẻ được nhà nước hỗ trợ. 19 tuổi, Petrovic nhận được hỗ trợ từ chương trình MDS dành cho các tài năng nhạc kịch trẻ của chính phủ, quỹ có giá trị khoảng 172 triệu bảng Anh nhằm đảm bảo trợ giúp cho các tài năng và những người trẻ tuổi sống trong các gia đình nghèo, để các em có cơ hội học tập tại 8 trường phổ thông tư thục dạy nhạc và múa.

Mặc dù được lập ra với mục đích hỗ trợ cho các tài năng trẻ sinh sống trong các gia đình nghèo nhưng đã có những trường hợp sinh sống trong những gia đình có thu nhập lên tới 190.000£/năm vẫn được nhận hỗ trợ. Như 2 học sinh theo học tại trường Yehudi Menuhin, gia đình có thu nhập từ 170.000-190.000£/năm vẫn được nhận hỗ trợ từ MDS với khoảng 43.000£/năm. Hoặc tại trường Âm nhạc Chetham, năm ngoái có 4 học sinh gia đình có thu nhập từ £120000-£130.000 và 9 học sinh gia đình thu nhập từ £100.000-£120.000 được hỗ trợ từ chương trình, với những gia đình có thu nhập khoảng £100.000 sẽ được nhận hỗ trợ từ £18.000-£32.000 và gia đình thu nhập £150.000 được nhậ £8.052.

Và cho dù chính phủ tài trợ cho chương trình này, nhưng những học sinh được lựa chọn để thực hiện chương trình hỗ trợ vẫn phải trải qua quá trình tuyển chọn để nhận được các mức hỗ trợ từ toàn phần tới khoảng dưới £1.000 mỗi năm.

Phụ huynh của một học sinh đang theo học tại các trường được nhận hỗ trợ từ chương trình này cho biết, có những kẽ hở từ việc tuyển chọn học sinh để hỗ trợ từ khu vực trường tư thục. Ông cho biết, bản thân thấy rất mừng khi biết có chương trình hỗ trợ như thế này để giúp cho con cái nhà nghèo có cơ hội học tập nghệ thuật. Tuy nhiên vì những gian lận như thế này mà người nghèo thực sự có thể sẽ không biết đếm sự tồn tại của chương trình như thế này dù thực tế là những trẻ em này chính là đối tượng được chương trình hỗ trợ. Đó hẳn là một sự lãng phí các cơ hội học tập dành cho những tài năng nghèo thực sự. Nguyên nhân của những gian lận được cho là do chi phí học tập tại các trường tư thục không ngừng tăng cao trong vòng 20 năm qua, từ khoảng £11.500 năm 1998 lên đến £33.684 năm nay.

Thu nhập hơn 5,8 tỷ đồng mỗi năm vẫn loay hoay kiếm hỗ trợ tài năng nghèo - Ảnh 2.

Học sinh trường âm nhạc Yehudi Menuhin (ảnh: The Yehudi Menuhin School)

Theo Bộ Giáo dục Anh quốc, trong năm ngoái có hơn nửa số học sinh nhận được hỗ trợ từ chương trình MDS từ các gia đình có thu nhập dưới 40.000£. Tuy nhiên, tại trường Wells Cathedral có 16 học sinh tới từ các gia đình có thu nhập từ £60.000-£100.000, trong đó 1 gia đình có thu nhập trên £120.000. Hiệu trưởng của trường này cho rằng, việc làm của họ là để đảm bảo cho quỹ được hỗ trợ cho nhiều học sinh tài năng nhất có thể và cũng để đảm bảo tăng cường đầu tư cho nghệ thuật trong hệ thống giáo dục Anh quốc. Có khoảng 75% trong số 263 học sinh của trường được nhận hỗ trợ tới từ các gia đình thu nhập dưới £60,000 mỗi năm.

Còn theo Kate Clanchy, Giáo viên quản lý trường Yehudi Menuhin, cho biết có 61/85 sinh viên trong trường được nhận hỗ trợ. Một gia đình có tổng thu nhập khoảng £150.000 có thể chỉ còn khoảng £100.000 sau thuế và nếu họ có 2 đứa con theo học tại các trường này thì có thể họ sẽ phải dành toàn bộ thu nhập của họ để trả học phí cho con.

Chia sẻ về các sinh viên theo học cùng trường, Petrovic cho biết, trong trường cô đang học có khá đông sinh viên và cô chỉ là một sinh viên may mắn được trả toàn bộ học phí. Trên thực tế có nhiều người còn tệ hơn, nhiều bạn bè của Petrovic có cha mẹ phải làm việc rất vất vả để con cái được học tại trường khi con họ chỉ được nhận một phần hỗ trợ, thậm chí họ còn phải trả phần lớn thu nhập của mình để đóng tiền cho con trẻ theo đuổi ước mơ nghệ thuật.

Quỳnh Nga

NỔI BẬT TRANG CHỦ