• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bệnh nhân 91 'kỳ lạ về y học', bệnh nhân 19 ngừng tim 3 lần đều được dốc sức cứu chữa

Sức khỏe 24/04/2020 15:46

(Tổ Quốc) - Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cuộc chiến chống dịch đã thành công bước đầu. Hiện 84% bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam đã điều trị thành công và chưa có ca bệnh tử vong.

Sáng nay 24/4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, động viên ngành y tế và trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3 bài học rút ra từ cuộc chiến chống dịch tại Việt Nam

Tại buổi trao Huân chương, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua Việt Nam được cộng đồng quốc tế và các tổ chức đánh giá rất cao về nỗ lực, thành công và kết quả trong công tác phòng, chống Covid-19.

Bộ Y tế là cơ quan tham mưu thường trực đã rút ra được rất nhiều bài học trong quá trình phòng chống dịch bệnh.

Bài học thứ nhất: Đó là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Cộng đồng quốc tế đã ngạc nhiên với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bài học thứ hai: Sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, đồng lòng, đồng sức của người dân.

Bài học thứ 3: Chúng ta coi đây là phòng chống dịch như phòng chống giặc và tất cả mọi người đều phải ra trận đánh. Với mọi người dân Việt Nam và đối với ngành y tế, chúng ta đã chiến thắng nhiều trận đánh thì trong cuộc chiến này, dứt khoát chúng ta sẽ thắng lợi.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bệnh nhân 91 kỳ lạ về y học, bệnh nhân 19 ngừng tim 3 lần đều được dốc sức cứu chữa - Ảnh 1.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

"Với ngành y tế, chúng tôi cũng xác định ngay từ đầu đây là một nhiệm vụ chuyên môn, vừa là trách nhiệm của cơ quan thường trực, cơ quan tham mưu về mặt chính sách, về đường lối nhưng đồng thời cũng là một cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi rất cảm động khi thấy toàn bộ ngành y tế đều chung sức, chung lòng vì đại cuộc chung.

Chúng ta đã điều trị các trường hợp rất thành công cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Đối với trường hợp bệnh nhân 91 người Anh là trường hợp rất nặng, bệnh nhân là người bệnh có cơ địa có nhiều yếu tố kỳ lạ về y học, khả năng sống sót rất thấp; hay trường hợp bệnh nhân 19 ngừng tim 3 lần nhưng vẫn được bác sĩ dốc sức cứu bệnh nhân. Đến giờ chúng tôi có thể tự tin nói chúng ta đã điều trị thành công", ông Long cho hay.

Mô hình chống dịch hợp lý

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chuyển lời thăm hỏi, biểu dương và lời cảm ơn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến toàn ngành y tế - những chiến sĩ áo trắng trong tuyến đầu chống dịch.

"Cuộc chiến chống dịch đã thành công bước đầu. Trong thời gian tới Việt Nam vẫn cần khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoang vùng dập dịch bên trong, điều trị hiệu quả.

Các nước cho rằng: mô hình chống dịch của Việt Nam là hợp lý, hiệu quả, chi phí thấp, được nhân dân ủng hộ", Phó chủ tịch nước nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bệnh nhân 91 kỳ lạ về y học, bệnh nhân 19 ngừng tim 3 lần đều được dốc sức cứu chữa - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, 84% bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam đã điều trị thành công và hiện chưa có ca bệnh tử vong. Có những bệnh nhân tưởng khó có thể qua khỏi, nhưng sau đó đã tốt lên từng ngày.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50% số bệnh nhân mắc Covid-19 trên toàn quốc. Trong bệnh viện đã điều trị 5/6 ca bệnh nặng. Bệnh viện cũng đã có bác sĩ bị lây Covid-19 từ bệnh nhân, nhưng đã kiểm soát không để lây lan trong ngành y.

Phó Chủ tịch nước cũng đã chỉ ra 5 nhiệm vụ sắp tới đối với ngành y tế cụ thể như sau:

- Tiếp tục điều trị các ca bệnh còn lại, theo dõi các trường hợp cách ly sắp tới. Không được chủ quan thỏa mãn.

- Quan tâm tới ngành y tế dự phòng quan trọng và lĩnh nghiên cứu như: sản xuất máy thở, các test xét nghiệm, phương pháp điều trị huyết tương

- Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao chuyên môn

- Tiếp tục chung tay, đồng lòng đoàn kết trong điều trị giúp cuộc chiến đi tới thắng lợi cuối cùng.

- Sau vụ dịch này ngành y tế nên kiến nghị để khen thưởng cho các tập thể cá nhân đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngọc Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ