• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Lê Khánh Hải trả lời trên FIFA: Ông Park là một trong những HLV ngoại thành công nhất của đội tuyển Việt Nam!

Thời sự 21/01/2019 12:48

(Tổ Quốc) - Cách đây 3 ngày, trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã có bài viết trên mục Tiêu điểm về các HLV ngoại đã góp phần mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam.

Với tiêu đề "Làn gió ngoại mang tới phong vị chiến thắng tuyệt diệu cho tuyển Việt Nam", bài báo cho rằng, chính sách thuê HLV nước ngoài được áp dụng trong nhiều thập kỷ qua đang thu được những thành công đáng kể cho bóng đá Việt Nam.

Tại Asian Cup 2019, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã thi đấu với một tâm thế hoàn toàn khác: tự tin, chững chạc và bản lĩnh ngay từ những trận đầu tiên.

Sau khi kết thúc vòng bảng Asian Cup 2019, chia sẻ với trang FIFA.com, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải khẳng định: ông Park là một trong những HLV ngoại thành công nhất cùng đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải trả lời trên FIFA: Ông Park là một trong những HLV ngoại thành công nhất của đội tuyển Việt Nam! - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đang rất thành công với HLV Park Hang-seo. Ảnh: FIFA.com

"Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển quốc gia thi đấu với quyết tâm rất lớn và đã giành được những thành tích đáng kể"- FIFA trích dẫn lời Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải.

Bài báo cũng đã lược sử lại chính sách sử dụng HLV nước ngoài của Việt Nam.

Năm 1994, Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại World Cup. Sau thời điểm đó, VFF nhận thấy họ cần một chiến lược phát triển lâu dài và Việt Nam đã thuê HLV ngoại đầu tiên người Đức là Karl Heinz Weigang vào năm 1995.

Ông Lê Khánh Hải chia sẻ với FIFA rằng, Việt Nam nhận thấy: cần phải hướng tới các quốc gia bóng đá phát triển bởi kiến thức huấn luyện của họ nếu chúng ta muốn đưa đội tuyển Việt Nam lên một tầm cao hơn. "Do vậy, chúng tôi đã gửi lời mời tới ông Weigang và ông đã đến Việt Nam"- ông Lê Khánh Hải nhớ lại.

Sau đó, Việt Nam đã đứng thứ 3 tại Tiger Cup 1996.

Tiếp nối thành công, Việt Nam đã thuê ông Alfred Riedl, HLV người Áo (1998) và HLV người Bồ Đào Nha là ông Henrique Calisto vào năm 2002 với những thành công đáng kể như đưa Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007 và vô địch AFF Cup 2008.

Tất nhiên, HLV Park là người thành công hơn cả.

Bài báo nêu dẫn chứng, dưới sự dẫn dắt của ông, U23 Việt Nam lọt vào chung kết U23 Châu Á 2018, trong khi ĐTQG vô địch AFF Cup 2018. Đặc biệt, bóng đá Việt Nam cũng có mặt ở giải World Cup U20 năm 2017.

Theo ông Lê Khánh Hải, 2 lần vô địch AFF Cup là cơ sở để bóng đá Việt Nam phát triển cũng như mang lại động lực, khích lệ và niềm vui cho các cổ động viên Việt Nam. Bóng đá mang lại niềm tự hào quốc gia và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn ủng hộ bóng đá Việt Nam phát triển.

Bài học khi Việt Nam thuê các HLV ngoại, theo ông Lê Khánh Hải không chỉ là khía cạnh chiến thuật, kỹ thuật, tâm lý, dinh dưỡng mà đó còn là tính chuyên nghiệp, sự cẩn thận và chặt chẽ trong công tác huấn luyện.

"Mặt khác, họ đã chia sẻ kinh nghiệm với các HLV nội của chúng tôi thông qua các buổi hội thảo kỹ thuật, để qua đó nâng cao các giải đấu của chúng tôi"- ông Lê Khánh Hải nói./.

Thái Linh (lược dịch)

NỔI BẬT TRANG CHỦ