• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Lê Quang Tùng làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Du lịch 14/09/2018 17:59

(Tổ Quốc) - Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức thành công các chương trình, sự kiện còn lại của Năm Du lịch quốc gia 2018 và Diễn đàn du lịch ASEAN 2019.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Thu Nguyên/Báo Quảng Ninh

Sáng 14/9, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) do ông Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn, làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh để thống nhất phương án tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và Diễn đàn du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019).

Tại buổi làm việc này, Bộ VHTTDL và tỉnh Quảng Ninh đã bàn bạc, thống nhất các nội dung, chương trình phối hợp tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018, các sự kiện của Diễn đàn du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019) sẽ diễn ra vào tháng 1/2019 tại FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng, Quảng Ninh hội tụ đầy đủ các điều kiện để tổ chức các sự kiện lớn, mang tầm quốc tế. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức thành công các chương trình, sự kiện còn lại của Năm Du lịch quốc gia 2018 và Diễn đàn du lịch ASEAN 2019. Đồng thời ông Nguyễn Đức Long cũng nhất trí cao với đề xuất của Bộ VHTTDL về việc tổ chức các hoạt động: Liên hoan Ẩm thực Hạ Long; Hội thi buồng phòng toàn quốc; Hội thảo quốc tế phát triển du lịch tàu biển và Lễ đón du khách quốc tế thứ 15 triệu tại Quảng Ninh…Theo đó, tỉnh sẽ giao cho Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL để triển khai hiệu quả các hoạt động trên theo kế hoạch.

 Ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh Thu Nguyên/Báo Quảng Ninh

 Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng ghi nhận sự vào cuộc tích cực của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai các chương trình, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh, qua đó tạo hiệu ứng tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Du lịch Việt Nam và của tỉnh Quảng Ninh. Thứ trưởng nhấn mạnh: Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 và Diễn đàn du lịch ASEAN 2019 là sự kiện quan trọng, mang tầm quốc gia và quốc tế. Trên cơ sở thống nhất các nội dung công việc liên quan, Bộ VHTTDL sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết cùng phối hợp với tỉnh Quảng Ninh để triển khai thực hiện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đặc sắc./.

 

Vi Phong (T/h)

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ