• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam- Lào

Văn hoá 19/12/2018 17:13

(Tổ Quốc) - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã có buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào nhân dịp diễn ra Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bouangeun Xaphouvong gửi lời chúc mừng Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam vừa giành được chức vô địch AFF Cup 2018 đồng thời tỏ niềm vui được sang thăm Việt Nam và tham gia chương trình Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2018.

Thứ trưởng Bouangeun Xaphouvong đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bộ VHTTDL khi tạo điều kiện và hỗ trợ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam- Lào - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng Bouangeun Xaphouvong

Theo Thứ trưởng Bouangeun Xaphouvong, từ lâu, Lào và Việt Nam đã có tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị tốt đẹp. Vì thế, hai bên cần tăng cường củng cố và làm cho các thế hệ mai sau hiểu biết và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa Lào và Việt Nam lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Bouangeun Xaphouvong cho rằng, Ngày hội Văn hóa Lào tại Việt Nam là dịp để giới thiệu nhiều hơn nữa những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Lào đến nhân dân Việt Nam. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và mở rộng hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định: "Quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các thế hệ Lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Ngày nay, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục….Nhân dân Việt Nam luôn quan tâm đến từng bước đi, sự phát triển về kinh tế-xã hội và đặc biệt vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân Lào anh em đã đạt được dưới sự lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào".

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, trên nền tảng hợp tác hữu nghị giữa hai nước, trong thời gian qua, Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã có hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như thư viện, văn hóa cơ sở… nhằm thúc đẩy sự phát triển trong các lĩnh quản lý của hai Bộ.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong rằng, trong thời gian tới, trên tinh thần đoàn kết và chia sẻ, hai Bộ sẽ tăng cường giao lưu, học tập, hỗ trợ nhau trong quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch… vì sự phát triển giữa hai đất nước Việt Nam - Lào./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ