• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thăm và chúc mừng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL ở phía Nam

Văn hoá 20/11/2018 21:39

(Tổ Quốc) - Ngày 20/11, Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy là trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Theo đó, Đoàn đã đến thăm Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, Nhạc viện TP.HCM, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM và Trường Trung cấp Múa.

Tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã tặng hoa chúc mừng, thăm hỏi, biểu dương và động viên tập thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên nhân kỷ niệm ngày truyền thống tri ân các nhà giáo. 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thăm và chúc mừng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL ở phía Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Lãnh đạo các trường đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến các cán bộ, giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, học viên, sinh viên và học sinh các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm đào tạo, huấn luyện văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch trong toàn ngành.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thăm và chúc mừng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL ở phía Nam - Ảnh 2.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tặng hoa chúc mừng Nhạc viện TP.HCM.

Tại trường ĐH Mỹ thuật TPHCM, theo PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Quyền Hiệu trưởng, cho biết trong năm học 2017-2018, thầy cô nhà trường đạt được nhiều thành tích xuất xắc như: thầy Trương Phi Đức - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyện Hiệu trưởng nhà trường; thầy Nguyễn Xuân Tiên- Nguyên Hiệu phó được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân".

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thăm và chúc mừng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL ở phía Nam - Ảnh 3.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thăm và chúc mừng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thăm và chúc mừng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL ở phía Nam - Ảnh 4.

Bà Indira Lopez Arguelles -Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM tặng kỷ vật tại trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM .

Không những vậy, nhiều giảng viên ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy còn tham gia sáng tác, triển lãm trong nước và quốc tế. Đặc biệt có 4 giảng viên tiêu biểu có nhiều thành tích trong giảng dạy và tham gia triển lãm đạt giải cao, gồm: thầy Lâm Chí Trung – Phó trưởng khoa Hội họa đạt giải B triển lãm khu vực 6 do Hội Mỹ thuật TP.HCM và Hội mỹ thuật  Việt Nam tổ chức; thầy Nguyễn Hoàng Ánh –Phó trưởng khoa Điêu khắc, đạt giải 3 triển lãm "Ký ức Mậu Thân" do Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM và Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức; Thầy Lê Phí Hùng-Giảng viên khoa Đồ họa, đạt giải A triển lãm "Sáng tác mới" do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức; giải Winning Work Award tranh khác gỗ quốc tế được tổ chức tại thành phố Takayama (Nhật Bản); Thầy Võ Nam – Giảng viên khoa Hội họa, đạt giải A triển lãm Báo cáo-Đầu tư của Hội Mỹ thuật TP.HCM 






Gia Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ