Thủ tướng Ấn Độ Modi bỏ chơi Weibo, cố xóa ảnh ông Tập Cận Bình nhưng không được

Hải Võ | 02-07-2020 - 11:40 AM

(Tổ Quốc) - Tài khoản chính thức của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo ngày 1/7 đã không còn nội dung - bao gồm các hình ảnh và các bài đăng trong vòng 5 năm qua.

Theo The Hindu, ông Modi bắt đầu quy trình ngưng sử dụng Weibo sau khi chính phủ Ấn Độ ra quyết định cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc vào hôm thứ Hai, 29/6. New Delhi cáo buộc những ứng dụng này - gồm Weibo - mang tới những đe dọa đối với an ninh dữ liệu và chủ quyền Ấn Độ.

Hành động của ông Modi đánh dấu cái kết bất ngờ cho chính sách "ngoại giao Weibo" đối với Trung Quốc, được kích hoạt rầm rộ vào năm 2015. Chiến dịch này được xem là một phần trong các biện pháp nhằm giao lưu trực tiếp với người dân Trung Quốc, trước khi ông Modi tiến hành chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị thủ tướng Ấn Độ.

Bài đăng đầu tiên của ông Modi trên Weibo nói, "Xin chào Trung Quốc! Rất mong được tương tác với các bằng hữu Trung Quốc thông qua Weibo". Đại sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh khi đó cho biết đây là "nỗ lực đầu tiên theo hình thức này" từ bất kỳ lãnh đạo Ấn Độ nào.

Thủ tướng Modi có khoảng 244.000 lượt theo dõi trên mạng Weibo. Dù không đăng tải thông tin thường xuyên tại đây, song các bài đăng hàng năm của ông vào ngày quốc tế yoga thường nhận được sự quan tâm lớn của người dân Trung Quốc. Ông cũng đều đặn gửi lời chúc mừng sinh nhật chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên Weibo.

Đến ngày 30/6, ảnh chân dung của ông Modi đã được xóa khỏi tài khoản Weibo, và chỉ còn 2 trong số 115 bài đăng trong 5 năm qua còn hiển thị. Cả hai bài đăng này đều có hình ảnh của ông chụp cùng ông Tập.

The Hindu cho hay, mất hai ngày để các bài đăng có thể được xóa bỏ. Các quan chức chính phủ xử lý vấn đề này cho hay, quy trình ngưng sử dụng Weibo là "phức tạp" đối với những tài khoản chính thức có xác nhận của hãng.

Giới chức Ấn Độ nói quy trình này bị chậm trễ bởi những lý do mà người Trung Quốc "biết rõ nhất".

"Thủ tướng Modi có 115 bài đăng trên Weibo. Chúng tôi quyết định xóa thủ công các bài này và sau nhiều nỗ lực, đã có 113 bài được xóa," nguồn tin nói với The Hindu. "Còn lại hai bài đăng của thủ tướng Modi là những bài có hình ảnh của chủ tịch Tập. Trên Weibo, khó có thể xóa các post có hình ảnh chủ tịch Trung Quốc, đó là nguyên nhân hai bài đăng này vẫn tồn tại."

Theo trang New Talk, tài khoản Weibo của ông Modi đã không còn nội dung vào ngày 1/7, và đến khoảng 23h30 cùng ngày thì không thể truy cập.

Trước đó, Weibo xác nhận đã nhận được yêu cầu chính thức từ đại diện Ấn Độ về việc hủy tài khoản của ông Modi. Mạng xã hội này cho biết phải mất vài ngày để xử lý quy trình bởi tài khoản của thủ tướng Ấn Độ là một tài khoản được xác thực danh tính.

Phía Trung Quốc ngày 30/6 cũng phản ứng với việc Ấn Độ ra lệnh cấm 59 ứng dụng của nước này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả động thái của New Delhi là "sự can thiệp cố ý vào quan hệ hợp tác thực tế" giữa hai nước, đồng thời cảnh báo vụ việc có thể gây ra những tác động xấu về kinh tế như ảnh hưởng đến đầu tư từ Trung Quốc vào Ấn Độ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Delhi cũng ra thông cáo kêu gọi Ấn Độ xem lại quyết định của mình.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.