• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng: Chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam là thành công từ sự nỗ lực, đoàn kết

Thời sự 22/12/2018 06:46

(Tổ Quốc) - Sau chiến tích giành ngôi vô địch tại AFF Cup 2018, chiều 21/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt để biểu dương và chúc mừng đội tuyển Việt Nam.

Dự buổi gặp mặt này, có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải.

Chức vô địch từ sự nỗ lực, đoàn kết

Phát biểu tại buổi gặp mặt này, Thủ tướng chúc mừng thành công của tất cả các thành viên của đội tuyển Việt Nam với chức vô địch AFF Cup 2018 vừa qua.

Thủ tướng: Chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam là thành công từ sự nỗ lực, đoàn kết - Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Nhắc lại kỳ tích lọt vào vòng chung kết giải đấu U23 châu Á, Thủ tướng cho rằng ở thời điểm đó thì tinh thần say mê bóng đá của người Việt Nam trỗi dậy. Trước đó, người dân Việt Nam cũng rất yêu bóng đá nhưng khi đội tuyển giành được những "đỉnh cao" nhất định thì sự hy vọng lại càng nhân lên nhiều hơn.

"Chúng ta còn nhớ, rừng cờ đỏ sao vàng đã diễn ra trong những ngày Việt Nam thi đấu và chiến thắng. Sự sôi động nhất là khi Việt Nam vào sâu trong giải. Khi đất nước chúng ta đang rợp cờ đỏ sao vàng từ nam chí bắc thì không chỉ người dân Việt Nam vui mừng mà quốc tế cũng gửi thư chúc mừng" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho rằng, chức vô địch này chính là thành quả của sự cố gắng nỗ lực, sự đoàn kết thống nhất. Qua đó đã đóng góp lớn vào đời sống tinh thân của toàn thể nhân dân Việt Nam. Một món quà rất lớn của người dân vào trước dịp Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc.   

"Chiến thắng rất quan trọng nhưng niềm tin của người dân vào đội tuyển còn cao hơn" - Thủ tướng nói và nhấn mạnh: "Hàng ngàn người dân đã đến những nơi linh thiêng nhất để cầu cho đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết AFF Cup 2018 này".

Phải làm sao để người dân tiếp tục tung hô về đội tuyển Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần tổ chức rút ra bài học thành công, kinh nghiệm qua chiến thắng lần này. Đồng thời, cần chỉ ra những mặt chưa làm được để có phương hướng thực hiện và mục tiêu cụ thể trong thời gian tới.

Thủ tướng: Chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam là thành công từ sự nỗ lực, đoàn kết - Ảnh 2.

Thủ tướng tặng Huân chương Hữu nghị cho HLV Park Hang-seo

Về vai trò của truyền thông, Thủ tướng đánh giá rất cao các cơ quan báo chí đối với riêng lĩnh vực bóng đá trong thời gian qua. "Các đồng chí đã làm hết sức mình để truyền tải những thông tin hay, đúng, nhanh đến người dân cả nước" - Thủ tướng ghi nhận.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng rất ghi nhận những đóng góp lớn của các câu lạc bộ đội với bóng đá trong thời gian qua. "Những người đứng đầu của các lạc bộ đã rất mất công để tìm kiếm ra những tài năng ở tận vùng miền để đóng góp cho bóng đá nước nhà" - Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao cần tiêp tục thực hiện tốt Chiến lược phát triển bóng đá. Đặc biệt, chú trọng vào phát triển bóng đá trẻ, bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá học đường...

Để chuẩn bị tốt hơn nữa cho các giải đấu sắp tới trong năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần các cơ quan liên quan thực hiện tốt các chính sách cho các HLV, cầu thủ. "Cần phải có chính sách tốt nhất cho HLV để giữ người tài, tâm huyết có đức với bóng đá." - Thủ tướng đề nghị.  

Thủ tướng: Chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam là thành công từ sự nỗ lực, đoàn kết - Ảnh 3.

Thủ tướng tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Phải làm sao để hàng vạn người dân tiếp tục tung hô về những thành công của đội tuyển Việt Nam. Thủ tướng nói và nhắn nhủ đến người hâm mộ về cách ăn mừng của người dân sau chiến thắng đội tuyển nước nhà. Vui mừng nhưng cần phải kiểm soát các hành vi, tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc như trong trận chung kết vừa qua.

Mục tiêu cao hơn là phải hướng đến giải đấu châu Á

Nói về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong giải đấu vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, các thành viên đội tuyển Bóng đá Việt Nam đã đoàn kết một lòng, giữ vững kỷ luật, với bản lĩnh kiên cường, tinh thần thi đấu quả cảm và sáng tạo.

Thủ tướng: Chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam là thành công từ sự nỗ lực, đoàn kết - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nam Nguyễn

"Bóng đá Việt Nam có được những thành công vang dội trong thời gian qua là nhờ có sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành cũng như của toàn xã hội, và đặc biệt là sự chỉ đạo, quan tâm thường xuyên của Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bày tỏ cảm ơn Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo mặc dù rất bận công việc nhưng vẫn sắp xếp thời gian để gặp gỡ đội tuyển, HLV Park Hang-seo cho rằng, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam có sự đóng góp rất lớn của người hâm mộ. Chiến thắng này không phải giành riêng đội tuyển mà cho tất cả nhân dân Việt Nam.

"Tôi cũng xin cảm ơn toàn bộ những thành viên của đội tuyển Việt Nam. Việc giữ vững chức vô địch rất quan trọng nhưng tôi luôn nghĩ rằng, phải hướng đến những mục tiêu cao hơn mà trước mắt đó là châu Á. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu này." - ông Park nói.

Thủ tướng: Chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam là thành công từ sự nỗ lực, đoàn kết - Ảnh 5.

HLV Park Hang-seo gửi lời cảm ơn Thủ tướng và lãnh đạo Bộ, ngành. Ảnh: Nam Nguyễn

Thay mặt các cầu thủ, tiền vệ Quang Hải gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Chính phủ, Bộ VHTTDL, VFF và hàng triệu người hâm mộ cả nước. "Sự theo dõi sát sao đó chính là niềm động lực lớn của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Toàn đội sẽ nỗ lực hơn nữa để giành những thành công trong các giải đấu tiếp theo" - cầu thủ này nói.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Hữu nghị cho HLV Park Hang-seo, Huân chương Lao động Hạng Nhất cho đội tuyển Việt Nam, Huân chương Lao động Hạng Nhì cho cá nhân cầu thủ Quang Hải, 15 Huân chương Lao động Hạng Ba cho thành viên đội tuyển Việt Nam và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những thành viên còn lại của đội tuyển.

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ