• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án nông nghiệp công nghệ cao ở Thanh Hóa

Thời sự 08/05/2019 21:36

Đây là dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô công nghiệp tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, chiều nay 8/5 tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và ấn nút khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô công nghiệp tại huyện xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống. Đây là dự án nông nghiệp quy mô lớn với 20.000 con, vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng.

Cùng dự lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài TNVN; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và nhân dân vùng dự án.

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án nông nghiệp công nghệ cao ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ban ngành thực hiện ghi lễ khởi công.

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án nông nghiệp công nghệ cao ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ khởi công dự án.

Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao Thanh Hóa xây dựng 2 cụm trang trại tại xã Yên Mỹ và xã Công Bình (huyện Nông Cống). Sau Nghệ An, Phú Yên, Hà Giang, dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô công nghiệp tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa chính là bước tiếp theo của lộ trình tạo dựng bản đồ sữa TH trải dài theo đất nước, để tới năm 2025, tổng đàn bò trang trại tập trung của tập đoàn TH ở Việt Nam sẽ đạt 200.000 con.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong khoảng 7 năm tới, phải đưa Việt Nam nằm trong top 15 trên thế giới về sản xuất nông nghiệp. Việc khởi công nhà máy sữa TH tại Nông Cống và những thành công của TH sẽ góp hiện thực hóa mục tiêu này.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho rằng, dự án này góp phần trả lời câu hỏi về tái cơ cấu nông nghiệp với 3 nguyên tắc: Lựa chọn ngành hàng Việt Nam có thế mạnh, coi khoa học công nghệ là giải pháp then chốt để tổ chức ngành hàng hiệu quả và giải quyết nút thắt về sản xuất nông hộ nhỏ lẻ.

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án nông nghiệp công nghệ cao ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó trong chiều 8/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện có quy mô 450 giường bệnh, với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, được xây dựng tại Khu Đô thị Nam Thành phố Thanh Hóa. Công trình được kỳ vọng là địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân đến khám và điều trị, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc trong tỉnh, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Công trình được triển khai từ năm 2017 và là một trong những công trình chào mừng lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện./.


Theo Vov

NỔI BẬT TRANG CHỦ