• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 5

Thời sự 13/01/2020 16:54

Sáng 13/1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 5 - Ảnh 1.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Long Cáng đã báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, trong năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai đồng bộ, chặt chẽ toàn diện, các mục tiêu, nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ; chủ động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp. LLVT quân khu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu cho các nhiệm vụ. Hoạt động CTĐ, CTCT triển khai có hiệu quả, trận địa chính trị tư tưởng của LLVT quân khu được giữ vững. Toàn quân khu triển khai xây dựng đầy đủ kế hoạch, phương án SSCĐ, chuẩn bị chu đáo vật chất, tinh thần cho bộ đội đón Xuân Canh Tý 2020.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ toàn diện của Quân khu 5 trong thời gian qua. Nổi bật là, quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ QS, QP; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, hạn hán; chăm lo đời sống nhân dân vùng khó khăn; thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, đối ngoại quốc phòng…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, nhiệm vụ QS, QP của Đảng trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tổ chức huấn luyện, diễn tập nghiêm túc, chặt chẽ, sát tình hình, sát địa bàn; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ quân khu. Đối với công tác chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, Quân khu 5 cần tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; duy trì nghiêm chế độ canh trực SSCĐ.../.

Theo Quân đội Nhân dân

NỔI BẬT TRANG CHỦ