• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng Malaysia Mahathir đột ngột đệ đơn từ chức

Thế giới 24/02/2020 14:31

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đột ngột đệ đơn từ chức lên nhà vua hôm 24/2 và đảng của ông đã rời khỏi liên minh cầm quyền, đẩy quốc gia Đông Nam Á vào tình cảnh hỗn loạn mới sau những bất đồng trong liên minh cầm quyền với việc chọn người kế nhiệm.

Tuyên bố chính thức từ văn phòng ông Mahathir không nêu các chi tiết khác. Bersatu, đảng của ông Mahathir, tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ ông làm thủ tướng. Một nhóm các nhà lập pháp khác trong đảng của ông Anwar Ibrahim, người được tin sẽ thay thế vị trí của ông Mahathir, cho biết họ đang thành lập một khối độc lập với 11 nhà lập pháp.

Sáng sớm hôm 24/2, ông Anwar cho biết ông đã "có một cuộc gặp tốt" với nhà lãnh đạo Mahathir. Ông Anwar dự kiến sẽ diện kiến nhà vua lúc 14h theo giờ Kuala Lumpur.

"Đó là một cuộc gặp mặt rất tốt và tôi cảm động vì thái độ và lập trường của ông ấy khi không khuất phục trước một nhóm muốn chiếm đoạt quyền lực mà không đưa ra một chương trình nghị sự với những thay đổi", ông Anwar nói trước các phóng viên.

Mặc dù cam kết trước cuộc bầu cử tháng 5/2018 về việc chuyển giao quyền lực cho ông Anwar nhưng nhà lãnh đạo 94 tuổi của Malaysia nhiều lần nói rằng ông sẽ chỉ từ chức khi giải quyết được các vấn đề do chính quyền trước đó để lại. Ông Anwar thì nói rằng họ đã có sự hiểu nhau và quá trình chuyển giao có thể diễn ra vào tháng 5 năm nay.

Hôm 23/2, ông Anwar xác nhận rằng một số thành viên trong đảng của ông ta đã làm việc với phía nhà lãnh đạo Mahathir để tái cấu trúc liên minh cầm quyền Pakatan Harapan cũng như gặp nhà vua vào cùng ngày. Ở Malaysia, nhà vua vẫn giữ một số quyền lực nhất định và các nhà lãnh đạo chính trị thường phải diện kiến nhà vua trước khi công bố những thay đổi lớn.

Ông Mahathir không có mặt trong cuộc họp với nhà vua cũng như bữa tối sau đó, vốn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các đảng phái bao gồm cả liên minh cầm quyền và phe đối lập, bao gồm cả đảng UMNO mà ông Mahathir từng rút khỏi. Nếu mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Mahathir và ông Anwar bị phá vỡ, ông Mahathir sẽ cần liên minh với UMNO và một nhóm đối lập khác là đảng Pan-Malaysian Islamic bởi đảng của ông Mahathir không có đủ số ghế để duy trì quyền lực trong Quốc hội. Ít nhất, ông Mahathir phải có sự ủng hộ của 112 trong số 222 thành viên Quốc hội.

Những gì vừa mới xảy ra có thể mang đến những sóng gió mới cho chính trường Malaysia cũng như tác động đến tâm lý các nhà đầu tư, những người đang tìm kiếm một thị trường ổn định trong thời điểm dịch bệnh corona đang có dấu hiệu lây lan mạnh mẽ ra toàn cầu cũng như tác động của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa được giải quyết.

Chỉ số chuẩn của chứng khoán Malaysia đã giảm hơn 20% so với đỉnh năm 2018 và lần đầu tiên trong 12 năm rơi vào thị trường gấu. Đồng ringgit hôm 24/2 đã giảm 0,9% xuống còn 4,2271 ringgit đổi 1 USD, mức yếu nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Tham khảo: Bloomberg

Linh Anh- Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ