• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các tỉnh miền Trung cần tự lực, tự cường đi trên đôi chân của mình

Thời sự 16/02/2019 07:32

(Tổ Quốc) - Tại Hội nghị giao ban Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tỉnh, thành phố trong Vùng phải trả lời được câu hỏi đâu là yếu tố "bứt phá" của Vùng để phát triển trong năm 2019.

Chiều tối 15/2, tại TP Huế, Hội đồng vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả đạt được của hoạt động liên kết Vùng và thông báo kế hoạch liên kết phát triển Vùng KTTĐMT trong các năm 2019 – 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các tỉnh miền Trung cần tự lực, tự cường đi trên đôi chân của mình - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị giao ban.

Báo cáo tại hội nghị giao ban, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Chủ tịch Hội đồng Vùng KTTĐMT cho biết, từ năm 2015 đến nay, kinh tế - xã hội của địa phương trong Vùng đã đạt được những kết quả nhất định: Tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định và đạt khá (tốc độ tăng trưởng GRDP toàn Vùng năm 2018 theo giá so sánh 2010 khoảng 7,7%, cao hơn mức tăng của cả nước là 7,08%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp);

Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp và phát triển; Tổng mức đầu tư tăng trưởng khá; thu chi ngân sách ổn định và tăng trưởng khá; ngành du lịch tăng trưởng tốt, tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của toàn Vùng; các vấn đề xã hội từng bước được giải quyết, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các tỉnh miền Trung cần tự lực, tự cường đi trên đôi chân của mình - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị giao ban Vùng KTTD miền Trung.

Đến nay, vùng đã hình thành chuỗi 7 đô thị lớn là Huế, Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Vạn Tường, Quảng Ngãi và Quy Nhơn và các trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại. Có 4 khu kinh tế (KKT) đang phát triển trải dài trên 609 km bờ biển là KKT Chân Mây - Lăng Cô, KKT mở Chu Lai, KKT Dung Quất và KKT Nhơn Hội, cùng với hệ thống chuỗi khu công nghiệp, khu chế xuất, khai thác lợi thế gần cảng; hệ thống kho bãi quốc gia và quốc tế gắn với hệ thống cảng tổng hợp quốc tế và các đầu mối giao thông liên vùng, xuyên quốc gia. Nhiều dự án đầu tư, doanh nghiệp lớn được cấp phép và đi vào hoạt động, đóng góp tích cực cho ngân sách và giải quyết việc làm.

Nhằm tạo đột phá phát triển Vùng KTTĐMT nói riêng, toàn vùng miền Trung và Tây Nguyên (19 tỉnh, thành phố) nói chung, tại hội nghị, Hội đồng Vùng đã đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, giải quyết nhiều nội dung quan trọng như cần định hướng nội dung quy hoạch "xây dựng thành phố biển" trong Vùng, đồng thời xác định việc phân vùng và liên kết vùng trong quá trình lập quy hoạch tổng thể quốc gia bảo đảm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của từng Vùng, trong đó có vùng duyên hải miền Trung. 

Đặc biệt, cho cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển dài 600 km từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định nhằm đảm bảo đồng bộ, nâng cao khả năng kết nối và khai thác tốt hơn quỹ đất ven biển của các địa phương, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng vùng duyên hải miền Trung; đầu tư, phát triển hệ thống logistics tại khu vực vùng duyên hải miền Trung... Hội đồng vùng cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu xây dựng Quy chế điều phối, liên kết Vùng duyên hải miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các tỉnh miền Trung cần tự lực, tự cường đi trên đôi chân của mình - Ảnh 3.

Toàn cảnh hội nghị.

Riêng vấn đề làm thế nào để liên kết phát triển du lịch tạo bước đột phá trong thời gian tới, Hội đồng Vùng đề xuất tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng du lịch, trong đó tập trung các dự án mang tính kết nối như: Nâng cấp, hoàn thiện tuyến đường sắt Bắc-Nam; Xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao qua vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; hoàn thiện dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, mở rộng hầm đường bộ Hải Vân; sớm khởi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tuyến đường cao tốc Gia Lai - Đà Nẵng;... Ưu tiên hỗ trợ bố trí vốn Trung ương để đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu du lịch quốc gia theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Về phát triển sản phẩm du lịch cho phép áp dụng cơ chế ưu đãi nhất theo quy định hiện hành để thu hút đầu tư đảm bảo đến năm 2025 sẽ hoàn chỉnh ít nhất 02 khu du lịch biển, đảo có sức cạnh tranh quốc tế: tại Chân Mây - Lăng Cô (kết nối vùng du lịch Nam miền Trung với vùng du lịch Bắc miền Trung), Cù Lào Chàm (gắn với Di sản VHTG Phố cổ Hội An); xây dựng 01 Tổ hợp mua sắm – vui chơi giải trí dành cho khách du lịch tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh thành phố trong Vùng KTTĐMT đã đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh đến tinh thần "tự lực, tử cường" của các địa phương miền Trung.

Thủ tướng nhìn nhận, hiện các tỉnh trong vùng KTTĐMT có lợi thế về hệ thống hạ tầng giao thông, đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không; tốc độ đô thị hóa rất nhanh so với mặt bằng cả nước. Trong thời gian tới hứa hẹn sẽ còn nhiều đổi thay to lớn với nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai.

Để phát triển, các tỉnh miền Trung cần đổi mới tư duy, "cách làm ăn", vì nếu vẫn giữ cách tư duy cũ thì không phát triển được. Các tỉnh miền Trung phải tự phấn đấu vươn lên, tự lực, tự cường, đi trên đôi chân của mình để phát triển giàu mạnh trên cơ sở tiềm năng to lớn của mình về con người, di sản văn hóa, bờ biển đẹp.

Thủ tướng mong muốn các địa phương cần tận dụng tốt hơn nguồn lực đất đai, con người trong phát triển kinh tế xã hội; nhấn mạnh Nhà nước chỉ hỗ trợ, giải quyết những công trình hạ tầng quan trọng. Còn những lĩnh vực khác thì các địa phương phải tự cân đối quỹ đất, tìm kiếm nguồn vốn để phát triển.

Theo Thủ tướng, miền Trung không chỉ phát triển du lịch mà cần phải chú trọng phát triển công nghiệp, chế biến, chế tạo; bên cạnh đó cần phát huy lợi thế vùng miền núi để phát triển nông nghiệp, trồng rừng, bảo vệ môi trường; đặc biệt phải xem việc liên kết phát triển là quan trọng; đầu tư phát triển đường ven biển, đầu tư mở rộng sân bay cần nghiên cứu theo hướng xã hội hóa. Thủ tướng cũng đề nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong Vùng phải trả lời được câu hỏi đâu là yếu tố "bứt phá" nào của Vùng để phát triển trong năm 2019.

Được biết, vào sáng mai 16/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục tham dự "Hội nghị phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên" diễn ra tại TP Huế.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ