• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân

Thời sự 23/06/2020 11:03

(Tổ Quốc) - Sáng 23/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Theo báo Quân đội Nhân dân, Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X diễn ra đúng thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Chính phủ

Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; là dịp để các cơ quan, đơn vị nhìn lại, rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Phong trào TĐQT; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT); xác định phương hướng, mục tiêu, yêu cầu thi đua 5 năm tới với những nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cơ bản để Phong trào TĐQT ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển rộng khắp, tiến bộ vững chắc trong tất cả lĩnh vực hoạt động của quân đội.

Từ Phong trào TĐQT, 5 năm qua, toàn quân đã có hơn 1,5 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh; 300 tập thể, cá nhân ĐHTT tiêu biểu sẽ được khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X. Những điển hình thi đua đã giành được nhiều thành tích mới, đỉnh cao mới, ngày càng phát huy cao độ và tỏa sáng bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X. Ảnh: Chính phủ

Báo Quân đội Nhân dân cũng cho hay, phát huy những thành tích đạt được trong Phong trào TĐQT, thấy rõ những bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện được đúc kết trong 5 năm qua, công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT của toàn quân, thời gian tới, mỗi tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐ-KT. Phong trào TĐQT tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới; phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những ĐHTT. Phong trào TĐQT gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, hướng vào thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới...

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trước đó, sáng 22/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Khai mạc Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân - Ảnh 3.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Chính phủ

Theo Bộ Quốc phòng, Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020 với chủ đề “Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Quân đội anh hùng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020, những thành tựu xây dựng Quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các mặt hoạt động: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, tham gia lao động sản xuất, công tác đối ngoại quốc phòng. Giới thiệu một số sản phẩm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thành tựu trong phong trào Thi đua Quyết thắng.

Cùng với đó, triển lãm trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ có quy mô lớn, trình độ khoa học và công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; sản phẩm từ các dự án cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị của các đơn vị. Qua đó, khẳng định sức mạnh của Quân đội, tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự, năng lực công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.../.

Thái Linh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ