• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, hạn chế khách Trung Quốc tại thời điểm này kể cả phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế

Thời sự 31/01/2020 20:34

(Tổ Quốc) - Trước tình hình dịch bệnh corona diễn biến khó lường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hạn chế tập trung đông người, tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đã ở mức rất cao tại Trung Quốc. Việt Nam có nguy cơ rất cao bùng phát dịch lớn do có đường biên giới dài với Trung Quốc, lưu lượng người qua lại, giao thương lớn, khách du lịch, lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc và lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam đông.

Chủ trì cuộc họp về triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona mới (nCoV), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận quan trọng để ứng phó với dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp này, các chỉ thị được đăng tải ở mục Điểm sáng - Page Lá chắn Virus Corona trên MXH Lotus.

Chỉ thị nêu rõ:

1. Các Bộ, ban, ngành phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như "chống giặc", kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, kể cả phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hủy bỏ các lễ hội chưa khai mạc, hạn chế khách Trung Quốc tại thời điểm này kể cả phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì nhiều cuộc họp nhằm triển khai công tác phòng chống dịch bệnh do nCoV

2. Yêu cầu các địa phương có đường biên giới với Trung Quốc cần lập kênh liên lạc với các cấp địa phương tương ứng để nắm bắt thông tin nhanh, chủ động xử lý kịp thời trước diễn biến của dịch bệnh.

3. Tạm dừng cấp phép bay đối với tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch của Trung Quốc đến Việt Nam và ngược lại, trừ trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Thủ tướng.

4. Tạm dừng việc cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài (bao gồm cả khách Trung Quốc) đang hoặc đã từng ở Trung Quốc trong 2 tuần qua, trừ thị thực công vụ trong trường hợp đặc biệt. Dừng việc xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới với mục đích du lịch. Cấm việc đi lại qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

5. Hạn chế tập trung đông người, nhất là tại các lễ hội; tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng. Yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội.

Tính đến hiện tại, Việt Nam ghi nhận 5 ca nhiễm virus corona (bao gồm 2 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam), các y bác sĩ đã chữa khỏi cho 1 bệnh nhân người Trung Quốc và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do virus này gây nên tại Việt Nam. Những chỉ thị trên đây cho thấy động thái mạnh mẽ và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nói chung và Thủ tướng nói riêng trong công tác phòng, chống dịch viêm phổi gây ra bởi chủng virus được tổ chức y tế thế giới (WHO) tuyên bố là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu".

Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ