• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng và nhiều lãnh đạo cấp cao viếng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương

Thời sự 08/05/2020 13:19

(Tổ Quốc) - Sáng 8-5, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 6, 7, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, từ trần hồi 16h10 ngày 3/5 (tức ngày 11/4 năm Canh Tý), hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ tang ông Nguyễn Đình Hương được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Ban Tổ chức lễ tang gồm 11 thành viên, đứng đầu là ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ.

Lễ viếng được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 8/5 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn của Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã vào viếng ông Nguyễn Đình Hương.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước: ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt… cũng đã đến viếng ông Nguyễn Đình Hương.

Lễ truy điệu ông Nguyễn Đình Hương diễn ra hồi 09h30' ngày 8 tháng 5 năm 2020, an táng tại nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội cùng ngày.

Ông Nguyễn Đình Hương (Bí danh Phi Hùng), sinh ngày 07 tháng 01 năm 1930. Quê quán: xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thường trú tại: Số nhà 30/195 B4 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tham gia cách mạng tháng 3 năm 1946, vào Đảng ngày 10 tháng 11 năm 1948; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Ông đã có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Một số hình ảnh tại lễ viếng sáng 8/5:

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 1.

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ viếng được cử hành tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 2.

Ðồng chí Nguyễn Đình Hương (Bí danh Phi Hùng), sinh ngày 7-1-1930; quê quán: xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa VI, khóa VII, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư; nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 3.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 4.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 5.

Mở đầu lễ viếng, đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cùng Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo vào viếng đồng chí Nguyễn Đình Hương.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương viếng đồng chí Nguyễn Đình Hương.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 7.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 8.

Đoàn Ban Bí thư T.Ư do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư dẫn đầu vào viếng.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Nguyễn Đình Hương.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 10.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 11.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chia buồn với gia quyến đồng chí Nguyễn Đình Hương.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 12.

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung dẫn đầu vào viếng.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 13.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu diễn ra vào hồi 9 giờ 30 phút; an táng tại Nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội cùng ngày.

Cử hành trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Đình Hương - Ảnh 13.



 

Linh Nam- Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ