• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thua 2 - 3 trong trận ra quân: Quá đáng tiếc cho tuyển Việt Nam

Thể thao 09/01/2019 01:44

(Tổ Quốc) - Kết thúc hơn 90 ở trận đầu ra quân Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước tuyển Iraq với tỉ số 2 - 3.

Thua 2 - 3 trong trận ra quân: Quá đáng tiếc cho tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Mặc dù bị đánh giá yếu hơn, Đội tuyển Việt Nam vẫn chơi ăn miếng trả miếng với tuyển Iraq.

Có thể khẳng định, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có sự nhập cuộc khá hoàn hảo.

Cách tiếp cận trận đấu này của Đội tuyển Việt Nam khác với những gì mà trước đó nhiều chuyên gia cũng như người hâm mộ dự đoán.

Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam yếu thế hơn về thể lực cũng như chất lượng cầu thủ so với Iraq.  Ai cũng nghĩ rằng, Việt Nam sẽ phải rất vất vả để chống đỡ những đợt tấn công liên tục từ phía Iraq.

Thế nhưng, tình thế của trận đấu không giống như HLV Iraq Srecko Katanec đã nhận định như lúc họp báo trước trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã khiến hàng phòng thủ của Iraq khá hoảng loạn dẫn đến hai bàn thua từ sự lúng túng của các hậu vệ.

Chơi ăn miếng trả, tuyển Việt Nam có bàn thắng từ rất sớm từ khoảng phút thứ 27 của trận đấu do pha phản lưới nhà của hậu vệ Iraq.

Tiếp đó, Công Phượng đã cho thấy cái duyên ghi bàn của một tiền đạo khi đứng đúng vị trí trong bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2 - 1.

Thua 2 - 3 trong trận ra quân: Quá đáng tiếc cho tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Công Phượng đã có một trận đấu thành công.

Thế nhưng, các tiền đạo của Iraq đã thể hiện trình độ của mình khi tận dụng triệt để những sai lầm của hàng hậu vệ Việt Nam. Điều mà trước đó, HLV Park Hang-seo đã dặn dò rất kỹ các hậu vệ của mình.

Qua đánh giá, những bàn thắng của tuyển Iraq ở trận đấu này đều xuất phát từ những pha xử lý bóng cực kỳ đẳng cấp và kỹ thuật của các tiền đạo.

Mặc dù thua cuộc, thế nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu cực kỳ đẹp mắt và cống hiến. Giới chuyên môn cho rằng, đây là một trận đấu kịch tính nhất kể từ khi Asian Cup khởi tranh.

Nếu không có pha sút phạt rất đẳng cấp của tiền đạo phía Iraq ở những phút cuối trận, thầy trò HLV Park đã có thể mãn nguyện với 1 điểm trong trận đấu này.

Nếu đánh giá một cách khách quan, trong suốt hơn 90 phút của trận đấu này, tuyển Việt Nam đã thi đấu có phần lấn lướt Iraq. Bằng chứng đó là việc chúng ta đã 2 lần dẫn trước tỉ số.

Và nếu như, thể lực của tuyển Việt Nam được "kích" thêm một phần nào đó thì kết quả của trận đấu này đôi khi đã khác. Rõ ràng, ở những phút cuối hiệp 2, thể lực của các cầu thủ Việt Nam đã xuống đi trông thấy.

Để thua đáng tiếc trước Iraq, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn cơ hội ở hai trận đấu phía trước gặp Iran và Yemen. Qua những gì tuyển Việt Nam cống hiến ở trận đấu này, chúng ta vẫn có thể hi vọng về một kết quả ngoài mong đợi tại Asian Cup 2019.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ