• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa nhận bất ngờ về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, TT Trump kèm theo điều Bắc Kinh không thể làm nổi

Thế giới 27/05/2019 22:11

(Tổ Quốc) - Phát biểu trong chuyến công du tới Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump nói, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

"Tôi nghĩ họ có lẽ mong muốn có được thỏa thuận theo những gì họ đã có trên bàn trước khi cố gắng tái đàm phán nó", ông Trump cho biết hôm thứ Hai (27/5) trong cuộc họp báo chung tại Tokyo cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe. "Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận".

Theo ông, các mức thuế của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc "có thể tiếp diễn một cách rất thực chất, rất dễ dàng".

Thừa nhận bất ngờ về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, TT Trump kèm theo điều Bắc Kinh không thể làm nổi  - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: getty)

Các bình luận của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi quá trình đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh rơi vào tình thế bế tắc từ đầu tháng này. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau trong khi ông Trump không ngừng đe dọa gia tăng thuế đối với Trung Quốc.

Ông Trump cho rằng, các doanh nghiệp đang rời bỏ Trung Quốc để tới những quốc gia không bị áp thuế, bao gồm Mỹ và các nước láng giềng châu Á như Nhật Bản. Tuy nhiên, ông cũng thể hiện sự lạc quan , hai nền kinh tế thế giới cuối cùng sẽ đạt được một thỏa thuận.

"Tôi nghĩ một lúc nào đó trong tương lai, Trung Quốc và Mỹ nhất định sẽ đạt được một thỏa thuận tương mại tuyệt vời và chúng tôi mong đợi điều đó", ông Trump tuyên bố. "Bởi vì tôi không tin Trung Quốc có thể tiếp tục trả được cái giá này – hàng trăm tỷ USD tiền thuế. Tôi không tin họ có thể làm vậy".

Cuối tuần vừa rồi, Bắc Kinh đã phủ nhận những nhận định rằng, các mức thuế quan của chính quyền Trump đang gây tổn thương tới nền kinh tế Trung Quốc.

Ông Guo Shuqing, một quan chức trong cơ quan điều tiết ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc chỉ ra, thuế quan hơn sẽ có ảnh hưởng "rất giới hạn" và cũng sẽ đem lại những tổn hại tương tự cho nước Mỹ.

Ông Guo là một trong những quan chức tài chính cấp cao nhất của Trung Quốc trực tiếp bình luận về căng thẳng thương mại giữa hai nước kể từ khi các cuộc đàm phán song phương dậm chân tại chỗ.

Một bài viết trên Tân Hoa Xã cáo buộc Mỹ đang cố tình đổ tội cho Trung Quốc về mất cân bằng thương mại, thậm chí là một vài vấn đề kinh tế nội địa của mình.

"Mỹ cố gắng có được một thỏa thuận thương mại bất công với Trung Quốc, sử dụng các biện pháp như tăng thuế và nhằm vào các công ty công nghệ", Tân Hoa Xã viết, đồng thời ca ngợi "sự thành thật" của Bắc Kinh trong đàm phán.

Tờ SCMP nhận định, kể từ khi quá trình thương lượng không có tiến triển và ông Trump đưa Huawei vào danh sách đen thương mại nhằm hạn chế các hoạt động của tập đoàn này tại nước ngoài, Trung Quốc ngày càng tỏ rõ thái độ không hài lòng với Mỹ.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ