• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên - Huế: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo quê hương

Thời sự 19/01/2019 15:55

(Tổ Quốc) - Ngày 19/1, tại huyện miền biển Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức chuỗi sự kiện "Xuân tình nguyện - Hướng về biển đảo quê hương".

Được biết, chuỗi sự kiện này tổ chức nhân Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho ngư dân về chủ quyền biển, đảo. Đến tham dự có đông đảo ngư dân đang sinh sống trên địa bàn.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao 40 phần quà Tết cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, trao 20 tủ thuốc, 20 cờ Tổ quốc cho các chủ tàu cá đánh bắt xa bờ. Những phần quà này tuy giá trị chưa lớn nhưng đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối ngư dân - lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Thừa Thiên - Huế: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo quê hương - Ảnh 1.

Trào cờ Tổ quốc và quà Tết cho các ngư dân. Ảnh: Lê Chung

Nhận được những món quà thiết thực, ngư dân Nguyễn Văn Chiến (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, rất vui và phấn khởi. "Qua chương trình vui xuân biển đảo giúp bà con ngư dân gần gũi với các ban, ngành. Tôi xin cảm ơn các chiến sỹ biên phòng", ông Chiến nói.

Trong sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ bàn giao tủ sách pháp luật cho các ngư dân tàu đánh bắt xa bờ. Tủ sách với những tài liệu về chủ quyền biển, đảo, sổ tay giao tiếp tiếng Trung... sẽ là người bạn đồng hành thân thiết với ngư dân trong những ngày vươn khơi bám biển.

Lực lượng Biên phòng cũng đã hướng dẫn cho bà con một số điều cần lưu ý nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản khi có sự cố phát sinh.

Thừa Thiên - Huế: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo quê hương - Ảnh 2.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế bàn giao tủ sách pháp luật cho ngư dân Phú Vang. Ảnh: Lê Chung.

Thượng tá Phạm Tùng Lâm - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, thời gian qua có rất nhiều vi phạm như dùng thuốc nổ, ngư lưới cụ hủy diệt môi trường biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trang bị cho nhiều tàu đánh bắt hải sản các tủ sách pháp luật để ngư dân lúc rỗi có thời gian nghiên cứu, chấp hành tốt các luật về biển Việt Nam.

"Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi bám biển cũng như tăng cường tuyên truyền nhận thức về pháp luật chủ quyền biển đảo. Đây cũng là cách đồng hành hết sức ý nghĩa với ngư dân - lực lượng tiên phong nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc", Thượng tá Phạm Tùng Lâm cho biết thêm.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ