• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thức dậy giữa trưa và la khóc, bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu vả liên tiếp vào mặt

Pháp luật 04/01/2019 06:26

(Tổ Quốc) - Trao đổi với báo chí, ông Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP Vĩnh Long phối hợp cùng địa phương đến thăm hỏi để ổn định tâm lý của trẻ và gia đình.

Thức dậy giữa trưa và la khóc, bé trai 19 tháng tuổi được bảo mẫu vả liên tiếp vào mặt - Ảnh 1.

Nhà trẻ Trinh Vương nơi xảy ra vụ bảo mẫu bạo hành trẻ - Ảnh báo Giao thông

Vụ việc trên xảy ra tại nhà trẻ tư thục Trinh Vương ( số 32, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Bảo mẫu gây ra vụ việc này là Võ Thị Kim Huệ (sinh năm 1988). Được biết, bảo mẫu này bắt đầu làm việc tại nhà trẻ này từ đầu năm 2018.

Theo như thông tin ban đầu mà bảo mẫu Huệ cho biết thì vào khoảng 12h ngày 2/1, bé Hiếu (19 tháng tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tên cháu bé đã được thay đổi) bất ngờ tỉnh dậy giữa giờ ngủ trưa rồi la khóc khiến nhiều bé khác thức giấc.

Thấy vậy, bảo mẫu Huệ đã dỗ dành cho bé Hiếu nín, nhưng không được. Lúc này, do không kiềm chế được nên bảo mẫu Huệ đã tát vào miệng bé Hiếu một cái, khiến bé càng khóc to hơn. Sau đó, bảo mẫu này tiếp tục tát thêm nhiều cái vào má của bé trai.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP Vĩnh Long phối hợp cùng địa phương đến thăm hỏi để ổn định tâm lý của trẻ và gia đình.

Cũng theo ông Nhuận, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của các nhóm trẻ này. Yêu cầu đầu tiên đối với nhóm trẻ là tuyệt đối an toàn cho trẻ cả về thể chất và tinh thần./.

Hà Bắc (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ