• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực hiện chặt chẽ công tác rà soát, kiểm soát khách du lịch

Du lịch 10/03/2020 16:14

(Tổ Quốc) - Cơ sở thờ tự dừng toàn bộ các hoạt động đông người; Kiểm soát chặt chẽ du khách nước ngoài; Triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2020 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam.

Cơ sở thờ tự dừng toàn bộ các hoạt động đông người - Ảnh 1.

Đền Sinh - Đền Hóa, Hải Dương. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Hải Dương: Theo Giáo hội Phật giáo tỉnh, trên địa bàn hiện có 970 ngôi chùa. Từ đầu năm đến nay đã có gần 100 lễ hội truyền thống dừng tổ chức.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện yêu cầu phổ biến tới các cơ sở thờ tự dừng tổ chức tất cả các lễ hội truyền thống, các hoạt động phật sự thu hút đông người, khóa lễ, khóa tu. Các nhà chùa, cơ sở thờ tự tăng cường tuyên truyền đến phật tử các biện pháp phòng chống dịch.

Nhiều cơ sở thờ tự trong tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bố trí xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn, phát khẩu trang cho du khách đến tham quan.

Hà Nội: Sở Du lịch Hà Nội cho biết, các công tác rà soát, kiểm soát khách du lịch đang được thực hiện chặt chẽ. Những khách có cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17 đều được cách ly. Sở cũng đã có văn bản thông báo lịch trình di chuyển của tất cả những hành khách này tới các tỉnh, thành phố để phối hợp rà soát, cách ly đúng quy định.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, ngay khi thành phố xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 đi trên chuyến bay VN0054, hạ cánh xuống Nội Bài sáng 2/3/2020, Sở Du lịch đã cùng Sở Ngoại vụ cập nhật thông tin dữ liệu hành khách trên chuyến bay này.

Cơ quan chức năng đã xác định có 4 công ty lữ hành của Hà Nội đón 44 khách trên chuyến bay này. Số khách nước ngoài đã lưu trú tại 13 khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa. Ngay lập tức, Sở Du lịch phối hợp Công an thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Đống Đa, Tổng công ty Du lịch Hà Nội rà soát, cập nhật thông tin lịch trình khách và yêu cầu các khách sạn thực hiện nghiêm túc việc cách ly khách tại cơ sở theo quy định.

Tính đến ngày 9/3, 38 khách trên chuyến bay VN0054 đã rời khỏi Hà Nội, di chuyển tới các tỉnh, thành phố trong nước gồm: Lào Cai (6 khách), Quảng Ninh (2 khách), Đà Nẵng (6 khách), Thừa Thiên - Huế (8 khách), Hải Phòng (8 khách), thành phố Hồ Chí Minh (6 khách). Hai khách còn lại đã bay từ Hà Nội đi Lào, Campuchia sau đó về nước.

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, ngay khi nắm được danh sách đoàn khách, ngoài việc gửi văn bản tới các tỉnh, thành phố để phối hợp nắm lịch trình đoàn khách, tổ chức rà soát, khoanh vùng những nơi đoàn khách đến, tiếp xúc để thực hiện các biện pháp cách ly, khử khuẩn với các phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú, nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên... theo quy định.

Hiện còn 10 khách du lịch quốc tế trên chuyến bay VN0054 đang lưu trú tại Hà Nội và đang thực hiện cách ly theo quy định. Những du khách này sức khỏe ổn định.

Các khách sạn có đoàn khách lưu trú đã thực hiện phun khử khuẩn phòng chống dịch, trang bị khẩu trang, đặt dung dịch sát khuẩn tại nơi công cộng và khu vực lễ tân, vệ sinh nơi làm việc.

Hiện nay, một số di tích như: Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Bảo tàng Dân tộc học, chùa Một Cột, đền Quán Thánh... đã tạm dừng hoạt động, tiến hành phun khử khuẩn.

Hà Nam: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và phương châm: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả".

Mục tiêu nhằm phát huy vai trò tích cực, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020; Tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong năm và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của Ngành.

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác. Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Ngành.

Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành tham gia thường xuyên, liên tục.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ