• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực hư cơ hội đột phá thương mại bất ngờ Mỹ - Trung Quốc

Kinh tế 03/11/2018 08:36

(Tổ Quốc) - Một quan chức cấp cao Mỹ lên tiếng về bản tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sẵn sàng cho một thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ ngày 2/11 đã bác bỏ một bản tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sẵn sàng cho một thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc, một phóng viên CNBC cho biết trong một bài đăng trên Twitter.

"Còn một chặng đường dài để đi", trong các cuộc đàm phán, một quan chức giấu tên nói với Eamon Javers của CNBC và được phóng viên này chia sẻ trên tweet.

Thực hư cơ hội đột phá thương mại bất ngờ Mỹ - Trung Quốc - Ảnh 1.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn hết sức căng thẳng. (Nguồn: AP)

Trước đó, vào đầu ngày 2/11, Bloomberg, trích dẫn những nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, nói rằng, ông Trump muốn đạt được thỏa thuận với Chủ tịchTrung Quốc Tập Cận Bình và đã yêu cầu các quan chức Mỹ bắt đầu soạn thảo các điều khoản tiềm năng cho một thỏa thuận.

Reuters đã không thể ngay lập tức xác nhận một trong hai thông tin trên, và các quan chức Nhà Trắng cũng chưa lập tức trả lời một yêu cầu bình luận về bản tin của Bloomberg.

Tuy nhiên, thị trường thế giới đã phản ứng tích cực hôm thứ Sáu trong bối cảnh có hy vọng về hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bắt đầu cải thiện mối quan hệ thương mại sau một cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập hôm thứ Năm.

Cuộc điện đàm này được mô tả là tích cực – đánh dấu cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên được biết đến của hai nhà lãnh đạo trong vài tháng. Ông Trump, trong một tweet sau cuộc nói chuyện của họ, cho biết ông đã lên kế hoạch để hai bên gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina vào cuối tháng này.

Cả hai nhà lãnh đạo không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về những tín hiệu tích cực có thể xảy ra.

Bản tin của Bloomberg News nói rằng, vẫn chưa rõ liệu ông Trump có nới lỏng các yêu cầu mà Trung Quốc đã phản đối hay không, và trích dẫn một nguồn tin nói rằng, hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ là một điểm căng thẳng trong một thỏa thuận tiềm năng.

Chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm trên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc thêm một công ty Trung Quốc về hành vi thương mại không công bằng, một phần của chiến dịch gây áp lực toàn diện của chính quyền Trump nhắm vào Trung Quốc.

Hai nước đã áp đặt thuế quan trị giá hàng trăm tỷ USD vào hàng hóa của nhau và ông Trump đã đe dọa sẽ nới rộng thuế quan đối với hàng hoá Trung Quốc đi vào Mỹ nếu các tranh chấp không thể giải quyết được.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ